Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ukraine nêu lý do Nga tăng cường không kích
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ukraine nêu lý do Nga tăng cường không kích

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 08, 2023 4:07 pm







    Quan chức quốc phòng Ukraine cho rằng Nga tăng cường độ không kích nhằm đánh giá và tìm cách bào mòn lưới phòng không đối phương.

    "Lực lượng Nga đang thử thách và tìm phương án làm cạn kiệt năng lực phòng không của chúng tôi. Họ cũng mở rộng phương thức tấn công và áp dụng những chiến thuật mới, vì không có có nguồn cung vũ khí ổn định cho hoạt động tác chiến", Natalia Humeniuk, người phát ngôn Bộ tư lệnh Tác chiến miền Nam thuộc quân đội Ukraine cho biết hôm 7/5.

    Các đòn không kích của Nga nhằm vào Ukraine gần đây sử dụng nhiều máy bay không người lái (UAV), thay vì tên lửa dẫn đường tầm xa. "Đối phương muốn xác định vị trí các tổ hợp phòng không của chúng tôi", bà cho hay.

    Hình ảnh
    Phòng không Ukraine khai hỏa đối phó đòn tập kích của Nga nhằm vào Kiev cuối tháng 12/2022. Ảnh: AFP

    Nga dường như đang tăng cường các cuộc tập kích vào Ukraine, giữa lúc có nhiều thông tin rằng Kiev sắp mở đợt phản công lớn. Moskva đã phóng nhiều UAV và tên lửa vào Kiev và các khu vực khác gần như hàng đêm trong tuần qua.

    Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho hay quân đội Nga đã sử dụng 60 UAV tự sát Geran-2 để tập kích toàn lãnh thổ Ukraine đêm 7/5, thêm rằng 36 phi cơ trong số đó nhằm vào thủ đô và đã bị đánh chặn. Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố Nga phóng 16 tên lửa nhằm vào các thành phố ở tỉnh Kharkov, Kherson, Mykolaiv và Odessa, nhưng không tiết lộ bao nhiêu quả đạn bị đánh chặn.

    Đại tá Oleksi Dmytrashkivsky, phát ngôn viên nhóm tác chiến - chiến lược Tavria của quân đội Ukraine, cuối tháng trước nói rằng Nga đang tăng số lượt không kích nhằm thể hiện ưu thế trên bầu trời, cũng như áp dụng đòn tấn công hiệp đồng và sử dụng máy bay dụ phòng không đối phương lộ diện để tung đòn tập kích hủy diệt.

    "Một số UAV Shahed bị bắn rơi trên bầu trời, nhưng hàng loạt phi cơ Lancet xuất hiện ngay sau đó để đánh bồi. Biện pháp này cũng được dùng để nhận diện vị trí các đơn vị phòng không", quan chức quân đội Ukraine nói.

    Ukraine và phương Tây gần đây nhiều lần đề cập đến chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm giành lại các khu vực Nga đang kiểm soát. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ngày 28/4 cho biết Ukraine sắp chuẩn bị xong và sẵn sàng mở đợt phản công khi điều kiện thuận lợi.

    Các tài liệu được tình báo Mỹ soạn thảo cuối tháng 2 rò rỉ gần đây cho thấy lực lượng phòng không Ukraine ngày càng bị bào mòn sau hơn một năm chiến sự và không thể ngăn chặn Nga chiếm hoàn toàn ưu thế trên không.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến sự Ukraine. Đồ họa: WP

    Theo tài liệu tình báo bị rò rỉ, Mỹ đánh giá "khả năng bảo vệ tiền tuyến của các hệ thống phòng không Ukraine sẽ suy giảm mạnh từ ngày 23/5". Kho dự trữ đạn cho tên lửa tầm trung Buk-M1 và tầm xa S-300, vốn chiếm 89% năng lực phòng thủ của Ukraine, được dự báo sẽ cạn kiệt vào tháng 4-5. Tình trạng tương tự cũng có thể xảy đến với hệ thống NASAMS được Mỹ cung cấp.

    Giới chuyên gia phương Tây cho rằng trong tình huống này, quân đội Ukraine sẽ đối mặt với "kịch bản thảm họa" khi đánh mất lưới phòng không vốn đã giúp họ kìm chân các loại chiến đấu cơ, UAV và tên lửa hành trình Nga suốt nhiều tháng qua.



    Vũ Anh (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 60 khách