Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ukraine tuyên bố Nga sẽ hoảng loạn vì đợt phản công
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ukraine tuyên bố Nga sẽ hoảng loạn vì đợt phản công

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 08, 2023 4:10 pm






    Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine nhận định tình hình thực địa sẽ diễn biến rất nhanh sau khi Kiev mở đợt phản công và khiến cả nước Nga "hoảng loạn".

    "Chúng tôi sẽ phát động cuộc phản công, ở đâu và khi nào không quan trọng", Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Volodymyr Havrylov nói trong cuộc phỏng vấn ngày 7/5. "Nhưng khi điều đó xảy ra, Nga sẽ rất hoảng loạn".

    Thứ trưởng Havrylov cho rằng khi đợt phản công diễn ra, tình hình thực địa có thể diễn biến rất nhanh và làm lộ ra những điểm yếu thực sự của Nga trên chiến trường.

    Ông Havrylov cho rằng giới chức và truyền thông Nga đang vẽ nên bức tranh không đúng thực tế về tình hình chiến trường và mọi thứ sẽ được định đoạt trên chiến địa, không phải qua màn hình TV hay Internet.

    Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố quân đội Nga đã hứng chịu thương vong tới 200.000 người kể từ khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2/2022 và Moskva đang "che giấu tổn thất thực sự" với người dân. Tuy nhiên, ông cho rằng Nga sẽ không thể tiếp tục làm điều này nếu thương vong tiếp tục tăng lên khi Ukraine phản kích.

    Hình ảnh
    Thiết giáp BMP-1 của Ukraine gần Bakhmut ngày 21/4. Ảnh: Reuters

    Thứ trưởng Havrylov khẳng định cố thủ tại Bakhmut là chìa khóa để Ukraine chuẩn bị cho đợt phản công, cho phép quân đội nước này "nghiền nát nguồn lực quân sự cốt lõi của Nga".

    "Bakhmut chứng minh rằng không có giải pháp quân sự nào cho Nga trong cuộc xung đột này, thậm chí một thảm họa quân sự đang chờ đợi họ vào cuối cuộc chiến", ông Havrylov cho biết.

    Quan chức này cũng nhắc lại đề nghị phương Tây cung cấp tiêm kích tiên tiến cho Ukraine, nhận định Kiev không có cách nào khác để ngăn máy bay Nga phóng tên lửa tập kích từ sâu trong lãnh thổ.

    "Chúng tôi cần thứ gì đó tinh vi hơn với khả năng tấn công tầm xa để hạ máy bay Nga ở khoảng cách hơn 100 km", ông Havrylov nói. "Đó là lý do chúng tôi đề nghị các đối tác cung cấp tiêm kích hiện đại như F-16 hoặc mẫu tương tự".

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường Nga - Ukraine. Đồ họa: WP

    Bình luận được ông Havrylov đưa ra trong bối cảnh Ukraine và phương Tây nhiều lần đề cập đến cuộc phản công với kỳ vọng giành lại nhiều khu vực Nga đang kiểm soát. Giới chức Ukraine cho biết giai đoạn chuẩn bị phản công sắp hoàn tất và sẽ mở chiến dịch khi thời cơ đến.

    Theo tài liệu của Lầu Năm Góc bị rò rỉ gần đây, Ukraine dự kiến huy động ít nhất 12 lữ đoàn cho chiến dịch phản công ở khu vực miền đông và miền nam. Tuy nhiên, nhiều quan chức Mỹ lo ngại kịch bản bị công kích nhiều mặt nếu đợt phản công của Ukraine thất bại hoặc không đạt được kết quả đáng kể.

    Một báo cáo được soạn hồi tháng 2 nhận định "Ukraine khó đạt được mục tiêu" trong đợt phản công. Các báo cáo gần đây đánh giá Ukraine có thể đạt bước tiến ở miền nam và miền đông, song không thể lặp lại thành công như đợt phản công bất ngờ hồi tháng 9/2022 ở tỉnh Kharkov.



    Nguyễn Tiến (Theo Independent)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 72 khách