Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tướng Ukraine: Nga không còn tiềm lực tấn công
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tướng Ukraine: Nga không còn tiềm lực tấn công

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 08, 2023 5:04 pm






    Lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine tuyên bố Nga không còn khả năng mở các đợt tấn công lớn, nhưng vẫn có thể xây dựng phòng tuyến mạnh.

    "Nga giờ đây không còn tiềm lực quân sự, kinh tế hay chính trị để tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn mới ở bất cứ nơi nào tại Ukraine", thiếu tướng Kyrlo Budanov, lãnh đạo Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (HUR), cho biết trong phỏng vấn được công bố ngày 6/5. "Tuy nhiên, họ hoàn toàn có khả năng thực hiện các chiến dịch phòng thủ mạnh và đó là vấn đề chúng tôi đang đối mặt".

    Budanov tin rằng nguồn cung tên lửa của Nga đang giảm dần, gần như đã cạn kiệt. "Họ đang tích trữ một lượng tên lửa nhất định để sẵn sàng chống lại chiến dịch phản công của chúng tôi, nhưng thực tế là kho dự trữ của họ đã gần bằng không", ông nói.

    Hình ảnh
    Thiếu tướng Kyrylo Budanov. Ảnh: BQP Ukraine

    Ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm phản công, nhưng bày tỏ tự tin rằng bán đảo Crimea "sẽ được giải phóng vì chúng tôi chưa thể thắng nếu chưa giành lại Crimea".

    Đề cập đến việc tòa án quận Lefortovo ở Moskva hôm 21/4 phát lệnh bắt và đưa tướng Budanov vào danh sách truy nã quốc tế với cáo buộc "tạo ra cộng đồng khủng bố", lãnh đạo HUR cho hay giới chức Nga đã tìm cách buộc tội ông từ nhiều năm trước. "Tôi muốn nói rằng những gì họ gọi là khủng bố thì chúng tôi gọi là giải phóng", Budanov nói.

    Giới chức Nga cáo buộc tình báo Ukraine đứng sau loạt cuộc tấn công chết người, trong đó có vụ đánh bom xe học giả Aleksandr Dugin khiến con gái ông là Daria Dugina thiệt mạng hồi tháng 8/2022. Tình báo Mỹ cũng cho rằng Ukraine đứng sau trong vụ đánh bom xe này, song không nêu đích danh HUR.

    Khi được hỏi về cáo buộc đó, tướng Budanov nói "đừng tiếp tục với chủ đề này", nhưng tuyên bố lực lượng của ông sẽ "tiếp tục nhắm vào người Nga cho đến khi giành được chiến thắng hoàn toàn tại Ukraine".

    Tướng Budanov dự đoán sẽ có thêm nhiều cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) sâu hơn vào lãnh thổ Nga, giống vụ tấn công nhằm vào căn cứ không quân Engels ở tỉnh Saratov tháng 12/2022.

    Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) phải thuyết phục tướng Budanov hoãn các cuộc tấn công vào ngày 24/2, thời điểm đánh dấu một năm chiến sự Nga - Ukraine, trong đó có vụ đánh bom cảng Novorossiysk thuộc vùng Krasnodar.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường Nga - Ukraine. Đồ họa: WP

    Trước đó, Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc tướng Budanov là người tổ chức vụ đánh bom cầu Crimea hồi tháng 10/2022, khiến 5 người thiệt mạng và một phần công trình bị hư hại. FSB cho biết thiết bị nổ được ngụy trang dưới dạng kiện hàng vật liệu xây dựng với tổng trọng lượng gần 22,8 tấn.

    Tướng Budanov, 37 tuổi, tốt nghiệp Học viện Lục quân Odessa năm 2007, sau đó gia nhập lực lượng đặc nhiệm thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine. Tháng 8/2020, Budanov được Tổng thống Volodymyr Zelensky bổ nhiệm làm lãnh đạo Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine.

    Sau khi chiến sự bùng phát hồi cuối tháng 2/2022, một số cơ sở dân sự và quân sự, kho vũ khí cùng căn cứ của Nga bị đánh bom. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ tấn công này, nhưng Kiev không thừa nhận.



    Nguyễn Tiến (Theo Yahoo News)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 61 khách