Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ukraine nói Nga không kịp kiểm soát Bakhmut trước 9/5
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ukraine nói Nga không kịp kiểm soát Bakhmut trước 9/5

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 5 09, 2023 5:11 pm






    Quân đội Ukraine cho biết Nga tăng cường pháo kích để cố kiểm soát thành phố Bakhmut trước ngày 9/5, nhưng đã lỡ hạn chót tự đặt ra này.

    "Đối phương chưa chiếm được Bakhmut", Serhiy Cherevaty, phát ngôn viên Bộ chỉ huy quân sự miền đông Ukraine, cho biết hôm nay. "Cục diện không có thay đổi đáng kể nào".

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đưa ra tuyên bố tương tự.

    Ông Cherevaty bình luận sau khi tướng Ukraine Oleksandr Syrskyi, chịu trách nhiệm bảo vệ Bakhmut, ngày 7/5 nhận định Nga đã tăng cường pháo kích nhằm cố kiểm soát thành phố trước 9/5. Lực lượng của Moskva còn bắt đầu sử dụng các thiết bị tiên tiến hơn và đang tập hợp lại.

    Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin trên.

    Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm nay cho biết các phân đội xung kích tiếp tục đẩy lùi đối thủ ở phía tây Bakhmut, dưới sự hỗ trợ của đơn vị đổ bộ đường không. Nga thường gọi đơn vị thuộc tập đoàn an ninh tư nhân Wagner là "phân đội xung kích" thay vì đề cập trực tiếp lực lượng này.

    Nga hàng năm đều kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào 9/5 bằng các cuộc duyệt binh ở nhiều thành phố, trọng tâm là cuộc duyệt binh ở Quảng trường Đỏ. Sự kiện kỷ niệm 78 năm ngày chiến thắng phát xít Đức năm nay có sự tham gia của hơn 10.000 quân nhân cùng nhiều phương tiện cơ giới.

    Hình ảnh
    Binh sĩ Ukraine trên xe tăng ở gần thành phố Bakhmut, vùng Donetsk, ngày 4/3. Ảnh: Reuters

    Trận chiến giành Bakhmut, thành phố từng là nơi sinh sống của 70.000 người, có tầm quan trọng mang tính biểu tượng đối với cả hai bên. Ukraine đến nay vẫn giữ được một số khu vực sau hơn 10 tháng chiến đấu với quân đội Nga và các đơn vị Wagner.

    Moskva coi Bakhmut là bàn đạp để tấn công các thành phố khác của Ukraine. Kiev nhấn mạnh cố thủ Bakhmut sẽ cho phép quân đội nước này chuẩn bị tốt hơn cho cuộc phản công mà họ ấp ủ.

    Các đơn vị Wagner đang đóng vai trò xung kích trong chiến dịch tiến công Bakhmut, trong khi lực lượng chính quy Nga yểm trợ và ngăn Ukraine đánh tạt sườn họ. Lãnh đạo Wagner tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát 95% diện tích Bakhmut, quân đội Ukraine chỉ còn giữ hơn 2 km2 ở phía tây thành phố.

    Hình ảnh
    Vị trí thành phố Bakhmut. Đồ họa: RYV



    Như Tâm (Theo Reuters, TASS)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 49 khách