Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ sắp công bố gói viện trợ 1,2 tỷ USD cho Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ sắp công bố gói viện trợ 1,2 tỷ USD cho Ukraine

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 5 09, 2023 5:34 pm






    Mỹ dự kiến cung cấp thêm 1,2 tỷ USD viện trợ quân sự dài hạn cho Ukraine để tăng cường năng lực phòng không của nước này.

    Các quan chức Mỹ ngày 8/5 cho biết giới chức nước này dự kiến công bố gói viện trợ mới vào ngày 9/5. Gói viện trợ này dự kiến được giải ngân trong nhiều tháng và nhiều năm tới để đảm bảo nhu cầu an ninh trong tương lai của Ukraine, khác với các đợt viện trợ vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự được rút thẳng từ kho của quân đội Mỹ trước đây.

    Với trị giá 1,2 tỷ USD, gói này nâng tổng viện trợ quân sự Mỹ dành cho Ukraine lên gần 37 tỷ USD từ khi xung đột giữa nước này với Nga bùng phát hồi tháng 2/2022. Mỹ dự kiến cung cấp khoản tiền nói trên theo Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI).

    Các quan chức Mỹ cho biết một phần khoản tiền sẽ được chi cho các tổ hợp phòng không MIM-23 HAWK, được Mỹ phát triển từ những năm 1950 và loại biên năm 2002.

    Hình ảnh
    Tên lửa phòng không MIM-23 HAWK rời bệ phóng trong diễn tập tháng 2/1986. Ảnh: BQP Mỹ

    Gói hỗ trợ cũng có đạn tên lửa, máy bay không người lái (UAV) hỗ trợ phòng không, pháo, rocket, ảnh vệ tinh, kinh phí cho bảo trì và phụ tùng thay thế của nhiều hệ thống vũ khí.

    Thông tin được đưa ra trong bối cảnh phòng không Ukraine đối mặt áp lực lớn từ các đợt không kích của Nga trước thềm đợt phản công quy mô lớn. Giới chức Ukraine tuyên bố Nga ngày 8/5 phóng gần 60 UAV tự sát, trong đó hơn một nửa nhằm vào thủ đô Kiev.

    Quan chức Ukraine cho rằng Nga tăng cường độ không kích nhằm đánh giá và tìm cách bào mòn phòng không nước này. Họ cũng nhận định Nga thay đổi chiến thuật, sử dụng tiêm kích hoặc UAV dụ phòng không Ukraine lộ diện rồi tập kích vị trí triển khai của đối phương.

    Các tài liệu được tình báo Mỹ soạn thảo cuối tháng 2 rò rỉ gần đây cho thấy lực lượng phòng không Ukraine ngày càng bị bào mòn sau hơn một năm chiến sự và không thể ngăn chặn Nga chiếm hoàn toàn ưu thế trên không.

    Theo tài liệu tình báo bị rò rỉ, Mỹ đánh giá "khả năng bảo vệ tiền tuyến của các hệ thống phòng không Ukraine sẽ suy giảm mạnh từ ngày 23/5". Kho dự trữ đạn cho tên lửa tầm trung Buk-M1 và tầm xa S-300, vốn chiếm 89% năng lực phòng thủ của Ukraine, được dự báo sẽ cạn kiệt vào tháng 4-5. Tình trạng tương tự cũng có thể xảy đến với hệ thống NASAMS được Mỹ cung cấp.

    Giới chuyên gia phương Tây cho rằng trong tình huống này, quân đội Ukraine sẽ đối mặt với "kịch bản thảm họa" khi đánh mất lưới phòng không vốn giúp họ kìm chân các loại tiêm kích, cường kích, oanh tạc cơ, UAV và tên lửa hành trình Nga suốt nhiều tháng qua.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường Nga - Ukraine. Đồ họa: WP

    Nguyễn Tiến (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách