Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga tuyên bố đẩy lùi đợt tiến công của Ukraine phía bắc Bakhmut
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga tuyên bố đẩy lùi đợt tiến công của Ukraine phía bắc Bakhmut

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 5 12, 2023 12:38 pm






    Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đẩy lùi các đợt tiến công của Ukraine ở khu vực phía bắc thành phố Bakhmut.

    "Địch mở các cuộc tiến công trên đoạn chiến tuyến dài hơn 95 km ở hướng chiến thuật Soledar. Lực lượng vũ trang Ukraine phát động 26 đợt tiến công với 1.000 binh sĩ, tới 40 xe tăng cùng các thiết bị quân sự và chuyên dụng khác", Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/5 thông báo.

    Cơ quan này tuyên bố lực lượng Nga đánh lui toàn bộ đợt tiến công của Ukraine, giữ vững phòng tuyến. Ukraine mất hơn 540 binh sĩ, 8 xe tăng và hơn 20 thiết giáp các loại trong đợt tiến công bất thành.

    Thành phố Soledar nằm cách Bakhmut khoảng 10 km về phía đông bắc. Soledar có diện tích hơn 12,3 km2 với dân số trước chiến sự gần 10.500 người, có các mỏ muối và thạch cao lớn. Lực lượng Nga kiểm soát toàn bộ Soledar từ tháng 1.

    Hình ảnh
    Xe tăng T-72 của Nga chuẩn bị tập kích vị trí Ukraine ngày 23/1. Ảnh: RIA Novosti

    Bộ Quốc phòng Nga cho biết "các phân đội xung kích tiếp tục tiến công giành khu vực lân cận" tại thành phố Bakhmut, trong khi lực lượng đổ bộ đường không (VDV) hỗ trợ hai bên cánh và ngăn nỗ lực phản công của Ukraine.

    Cơ quan này ít khi đề cập trực tiếp tới các đơn vị của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner tham chiến ở Bakhmut, thay vào đó thường dùng thuật ngữ "phân đội xung kích".

    Thông báo được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra sau khi Ukraine tuyên bố tiến quân thêm hai km gần Bakhmut. Ukraine khẳng định gây thiệt hại nặng về quân số cho lực lượng Nga và "không để mất vị trí nào ở Bakhmut trong tuần này".

    Một số blogger quân sự Nga ngày 11/5 cho biết Ukraine tiến công ở phía nam và phía bắc Bakhmut nhằm "tạo đột phá ở nhiều nơi". Nga bác bỏ thông tin này, khẳng định tình hình trên chiến trường trong tầm kiểm soát.

    Chiến sự tại Bakhmut rơi vào thế giằng co trong nhiều tuần qua khi Nga và Ukraine đều dồn lực cho trận đánh tại đây. Ukraine nhận định Bakhmut là chìa khóa để kìm hãm lực lượng Nga ở vùng Donbass, ngăn họ tiến xa hơn về phía tây.

    Hình ảnh
    Vị trí thành phố Bakhmut và Soledar. Đồ họa: RYV

    Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 67 khách