Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ukraine nói có 'thắng lợi đầu tiên' trong phản công ở Bakhmut
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ukraine nói có 'thắng lợi đầu tiên' trong phản công ở Bakhmut

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 15, 2023 3:14 pm






    Tư lệnh Syrskyi mô tả những diễn biến quanh Bakhmut gần đây là "thành công đầu tiên" của lực lượng Ukraine trong giao tranh với Nga ở thành phố.

    "Việc binh sĩ của chúng ta có bước tiến ở hướng Bakhmut là thành công đầu tiên trong đợt phản công để bảo vệ thành phố", tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi nói hôm nay.

    Theo ông Syrskyi, những ngày gần đây đã chứng minh quân đội Ukraine "có thể tiến quân và tiêu diệt kẻ địch ngay cả trong điều kiện cực kỳ khó khăn". "Chiến dịch phòng thủ Bakhmut vẫn tiếp tục. Các quyết định cần thiết liên quan đã được đưa ra", ông tuyên bố.

    Hôm 14/5, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar thông báo Ukraine đã giành lại hơn 10 vị trí do lực lượng Nga kiểm soát ở vùng ngoại ô phía bắc và nam Bakhmut. Bà cho biết giao tranh tại khu vực vẫn diễn ra ác liệt và Nga không thay đổi mục tiêu của họ.

    Nga chưa bình luận về thông tin Ukraine đưa ra.

    Hình ảnh
    Xe tăng quân đội Ukraine gần thành phố Bakhmut ngày 12/5. Ảnh: Reuters

    Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 14/5 nói lực lượng Nga đã đẩy lùi mọi đợt tấn công của quân đội Ukraine gần Bakhmut.

    "Kẻ địch mở đợt tấn công lớn nhằm xuyên thủng lớp phòng thủ của chúng tôi ở bắc và nam Bakhmut. Tất cả đều bị đẩy lùi, lớp phòng thủ của Nga không bị xâm phạm", ông Konashenkov nói.

    Lãnh đạo tập đoàn an ninh tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin trước đó xác nhận phía Ukraine đã phản công nhằm vào lực lượng chính quy Nga ở sườn Bakhmut, dẫn đến "tình hình tồi tệ" ở hai cánh, khiến Wagner mất khu vực vừa chiếm được. Wagner là lực lượng đang đóng vai trò xung kích trong chiến dịch tiến công Bakhmut.

    Tình báo Anh cho rằng Ukraine phản kích thành công ở Bakhmut do Nga "thiếu nghiêm trọng các đơn vị chiến đấu đáng tin cậy" và phải lui quân.

    Trận chiến giành Bakhmut, thành phố từng là nơi sinh sống của 70.000 người, rơi vào thế giằng co trong nhiều tuần qua, khi cả Nga và Ukraine đều dồn lực vào trận đánh tại đây nhưng chưa đạt được đột phá. Ukraine tuyên bố Bakhmut là chìa khóa để kìm hãm lực lượng Nga ở vùng Donbass và ngăn họ tiến xa hơn về phía tây.

    Hình ảnh
    Vị trí thành phố Bakhmut. Đồ họa: RYV

    Như Tâm (Theo Reuters, TASS)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 62 khách