Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trận đánh khiến đại tá Nga thiệt mạng ở Bakhmut
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trận đánh khiến đại tá Nga thiệt mạng ở Bakhmut

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 15, 2023 3:37 pm






    Đại tá Makarov bị thương và tử trận khi chỉ huy lực lượng Nga chống lại đợt tấn công thứ ba của quân đội Ukraine tại ngoại ô Bakhmut.

    "Đại tá Vyacheslav Makarov đã đích thân chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 4 chiến đấu ở tiền tuyến, đẩy lùi hai đợt tấn công, phá hủy ba xe tăng, 4 xe chiến đấu bộ binh cùng hai xe bọc thép của quân đội Ukraine", thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, hôm 14/5 cho hay.

    Tướng Konashenkov cho biết khi chiến đấu chống lại đợt tấn công thứ ba của phía Ukraine, đại tá Makarov bị thương nặng và qua đời trong lúc được sơ tán khỏi chiến trường.

    Bộ Quốc phòng Nga cũng cung cấp thêm thông tin về cái chết của đại tá Yevgeny Brovko, phó chỉ huy quân đoàn phụ trách công tác chính trị - quân sự ở Bakhmut. "Trong trận chiến, khi đẩy lùi một đợt tấn công, đại tá Yevgeny Brovko đã anh dũng hy sinh do chịu nhiều vết thương vì mảnh đạn", ông Konashenkov nói.

    Hình ảnh
    Quân nhân Ukraine lái xe tăng T-64 tiến về tiền tuyến gần Bakhmut, tỉnh Donetsk ngày 7/5. Ảnh: AFP

    Bộ Quốc phòng Nga cho hay hai đại tá thiệt mạng trong trận đánh ở khu vực thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Cơ quan này còn nói rằng tất cả các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine từ phía bắc, phía nam Bakhmut đã bị đẩy lùi và Kiev không thể chọc thủng phòng tuyến của Nga.

    Theo Yuriy Butusov, phóng viên chiến trường của Ukraine chuyên đưa tin về giao tranh ở Bakhmut, trận chiến diễn ra ở phía nam làng Ivankovskoye, ngoại ô thành phố hôm 13/5.

    Trong trận đánh, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 4 liên tiếp bị đẩy lùi khỏi nhiều vị trí gần Bakhmut từ ngày 9/5 đến 12/5. Đại tá Makarov nhiều khả năng đã rời khỏi hầm chỉ huy để tới tiền tuyến trực tiếp chỉ đạo tác chiến nhằm cứu vãn tình thế và bị đối phương tập kích.

    "Việc một chỉ huy lữ đoàn tới nơi giao tranh để có thông tin khách quan nhất về tình hình, thay vì chỉ huy trong hầm ngầm, là hành động hiếm thấy", phóng viên Butusov nhận định. "Lữ đoàn 4 là đơn vị thiện chiến nhất của Quân đoàn 2, việc đại tá Makarov thiệt mạng sẽ khiến hệ thống chỉ huy của họ rơi vào hỗn loạn trong một thời gian".

    Butusov cũng cho hay tham mưu trưởng của Lữ đoàn 4 cũng đã thiệt mạng, một số sĩ quan trong ban chỉ huy bị thương trong các đợt tấn công của phía Ukraine.

    Bộ Quốc phòng Nga hiếm khi công bố về việc chỉ huy quân sự thiệt mạng trong các cuộc họp báo hàng ngày.

    Cả Ukraine và Nga đều chưa thể kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut, bất chấp nhiều tháng giao tranh khốc liệt gây ra tổn thất nặng nề cho cả hai bên. Moskva hôm 12/5 thừa nhận lực lượng Nga đã rút lui về phía bắc Bakhmut trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tấn công. Tuy nhiên, Kiev bác bỏ những đồn đoán rằng họ đã mở màn chiến dịch phản công được lên kế hoạch từ lâu.

    Huyền Lê (Theo TASS, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách