Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga triệu đại sứ ba nước điều tra vụ nổ Nord Stream
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga triệu đại sứ ba nước điều tra vụ nổ Nord Stream

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 5 25, 2023 2:22 pm






    Nga triệu đại sứ Đức, Thụy Điển và Đan Mạch để phản đối cuộc điều tra "hoàn toàn không có kết quả" trong vụ nổ đường dẫn khí Nord Stream.

    Bộ Ngoại giao Nga hôm nay ra tuyên bố cho biết đã triệu đại sứ Đức, Thụy Điển và Đan Mạch để phản đối việc các nước này cố tình trì hoãn tiến độ điều tra vụ phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream dưới biển Baltic năm ngoái. Nga bày tỏ không hài lòng về "bản chất không rõ ràng" của cuộc điều tra cũng như việc các nước này từ chối để Nga tham gia điều tra.

    "Điều đáng lưu ý là các nước này không quan tâm đến việc xác định tình huống thực sự của vụ phá hoại. Ngược lại, họ đang trì hoãn nỗ lực điều tra và cố che giấu dấu vết cũng như thủ phạm thực sự, mà chúng tôi tin rằng là những nước đã được nhiều người biết đến", Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

    Cơ quan này cũng nhấn mạnh Moskva sẽ tiếp tục cố gắng đảm bảo rằng Đức, Đan Mạch và Thụy Điển tiến hành cuộc điều tra khách quan với sự tham gia của Nga.

    "Không phải ngẫu nhiên mà các thông tin 'rò rỉ' về những gì đã xảy ra đã được tung lên truyền thông để gây khó khăn cho cuộc điều tra", tuyên bố nêu thêm.

    Bộ Ngoại giao Đan Mạch xác nhận đại sứ của họ đã bị Nga triệu tập và cho biết giới chức ở Đan Mạch, Đức cũng như Thụy Điển đang tiếp tục điều tra.

    "Đan Mạch đã liên tục cung cấp thông tin cập nhật cho Nga về tiến trình điều tra và trả lời các câu hỏi của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy", bộ này cho hay.

    Hình ảnh
    Bọt khí nổi lên từ một điểm rò rỉ trên Nord Stream 2 với đường kính khoảng 1 km trên biển Baltic, khu vực gần đảo Bornholm của Đan Mạch, ngày 27/9/2022. Ảnh: Reuters

    Nord Stream 1 và Nord Stream 2 được xây dựng dưới biển Baltic để vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga đến Đức và Tây Âu. Cả hai đường ống đều bị hư hại nghiêm trọng sau các vụ nổ hồi tháng 9/2022. Vào thời điểm đó, các đường ống đều đang không hoạt động.

    Đan Mạch cùng Thụy Điển và Đức, ba quốc gia gần hiện trường nhất, đã mở cuộc điều tra, kết luận đây là hành động phá hoại nhưng chưa nêu danh tính thủ phạm.

    Mỹ và NATO gọi sự việc là "hành động phá hoại". Nga từng nhiều lần cáo buộc các nước phương Tây đứng sau các vụ nổ, nhưng không đưa ra bằng chứng. Moskva cũng chỉ trích Berlin, Copenhagen và Stockholm không phản hồi yêu cầu hợp tác điều tra.

    Truyền thông Mỹ hồi tháng 3 dẫn nguồn tình báo, ngoại giao phương Tây cho hay các điều tra viên đã phát hiện dấu hiệu cho thấy một nhóm ủng hộ Ukraine từng thảo luận về khả năng tấn công Nord Stream trước khi xảy ra các vụ nổ. Nhóm này sau đó có thể đã tiến hành vụ phá hoại.

    Giới chức Ukraine phủ nhận liên quan vụ nổ. Nga cũng cho rằng thông tin về nhóm thân Ukraine là nỗ lực đánh lạc hướng nhằm cản trở điều tra quốc tế và kêu gọi các nước góp vốn trong dự án Nord Stream thúc đẩy điều tra minh bạch và nhanh chóng.

    Đức đầu tháng 3 xác nhận các điều tra viên đã khám một con tàu bị nghi vận chuyển thiết bị nổ được dùng trong vụ phá hoại Nord Stream. Berlin thông báo đang cố gắng xác định danh tính và động cơ của nhóm thủ phạm gây ra vụ nổ, nhưng tới nay chưa cung cấp thêm thông tin.

    Hình ảnh
    Vị trí rò rỉ sau các vụ nổ trên đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 vào tháng 9/2022. Đồ họa: Guardian



    Huyền Lê (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 81 khách