Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Putin nói Ukraine đang tìm cách dọa người dân Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Putin nói Ukraine đang tìm cách dọa người dân Nga

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 5 30, 2023 3:24 pm






    Tổng thống Putin nói Ukraine đang cố đe dọa người dân Nga, sau khi Moskva cùng khu vực xung quanh bị 8 UAV tấn công.

    "Các sở chỉ huy ở Ukraine đã bị đánh trúng hai hoặc ba ngày trước. Đáp lại, chính phủ ở Kiev lại chọn con đường khác, tìm cách đe dọa Nga, đe dọa công dân Nga và tập kích vào các tòa nhà dân cư", Tổng thống Vladimir Putin nói hôm nay.

    Ông chủ Điện Kremlin bình luận sau khi một số tòa chung cư ở Moskva và vùng lân cận bị máy bay không người lái (UAV) lao vào. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau sự việc trong khi Kiev bác bỏ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 8 UAV đã tham gia vụ tấn công và đều bị lực lượng phòng không nước này bắn hạ.

    Tổng thống Putin cho biết hệ thống phòng không của Moskva đã hoạt động hiệu quả trong sự việc, nhưng thêm rằng "vẫn còn một số việc cần phải làm".

    Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin trước đó cho biết một số tòa nhà đã bị hư hại nhẹ sau vụ UAV tấn công, hai người bị thương nhưng không nghiêm trọng.

    Hình ảnh
    Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì một cuộc họp trực tuyến ngày 29/3. Ảnh: AFP

    Bộ Ngoại giao Nga hôm nay cho rằng việc phương Tây hỗ trợ Ukraine "đã thúc đẩy Kiev có những hành động ngày càng liều lĩnh, bao gồm cả chủ nghĩa khủng bố". Cơ quan này cáo buộc các vụ tấn công ở Moskva nhằm "gieo rắc sự hoảng loạn trong dân thường".

    "Những lời đảm bảo từ giới chức NATO rằng Kiev sẽ không tập kích sâu trong lãnh thổ Nga hóa ra chỉ là giả tạo", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, thêm rằng Moskva bảo lưu quyền có "những biện pháp mạnh mẽ nhất" để đáp trả vụ tập kích UAV.

    Nhà Trắng hôm nay nói Mỹ vẫn đang thu thập thông tin liên quan vụ UAV tấn công Moskva. Washington tái khẳng định không ủng hộ các vụ tấn công trong lãnh thổ Nga và chú trọng vào việc hỗ trợ Kiev giành lại lãnh thổ.

    Hình ảnh
    Một phần tòa chung cư ở phố Profsoyuznaya, phía nam Moskva bị hư hại do UAV tấn công ngày 30/5. Ảnh: Twitter/Runews

    Nga nhiều lần cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tập kích bằng UAV trong lãnh thổ nước này, nhắm vào hạ tầng dân sự lẫn quân sự. Chính phủ và quân đội Ukraine không nhận trách nhiệm về các vụ nổ bên trong lãnh thổ Nga.

    Tỉnh Belgorod cùng nhiều địa phương biên giới Nga gần đây liên tục hứng chịu các cuộc tập kích, được đánh giá là có quy mô lớn và táo bạo nhất kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022. Các đợt tập kích diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine chuẩn bị tiến hành một chiến dịch phản công lớn.

    Hình ảnh
    Vị trí các khu vực ở Moskva bị UAV tấn công ngày 30/5. Đồ họa: Guardian



    Như Tâm (Theo AFP, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 60 khách