Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
EU nói Nga sẽ không đàm phán hòa bình
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    EU nói Nga sẽ không đàm phán hòa bình

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 5 30, 2023 3:26 pm







    Josep Borrell, quan chức phụ trách đối ngoại của EU, không lạc quan về tình hình Ukraine và tin Nga sẽ không đàm phán khi đang cố giành chiến thắng quân sự.

    "Tôi thấy sự tập trung của quân đội cả hai bên, mong muốn rõ ràng của Nga là giành chiến thắng trong cuộc chiến. Nga sẽ không ngồi vào bàn đàm phán trong khi họ vẫn đang cố giành chiến thắng", Josep Borrell, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh, phát biểu tại diễn đàn chuyên gia ở Barcelona, Tây Ban Nha hôm 29/5.

    Borrell cho biết ông "không lạc quan" về diễn biến chiến sự Ukraine trong mùa hè này, nhấn mạnh rằng Nga nhiều lần bày tỏ muốn đạt được các mục tiêu quân sự ban đầu.

    "Tôi e rằng từ nay đến mùa hè, chiến sự sẽ tiếp tục. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tập hợp được thêm hơn 300.000 người, gấp đôi so với khi ông ấy phát động chiến sự", Borrell nói thêm.

    Hình ảnh
    Josep Borrell, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh, tại Stockholm, Thụy Điển ngày 13/5. Ảnh: AFP

    Theo quan chức EU, Nga thường xuyên nã pháo vào Ukraine và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự. "Tôi e họ không làm điều đó mà không có kế hoạch. Chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng, nghĩa là tiếp tục hỗ trợ Ukraine, bởi nếu không, Ukraine không thể tự bảo vệ mình", ông cho hay.

    Những bình luận của ông Borrell được đưa ra trong bối cảnh Nga đang tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Kiev. Ukraine hôm nay cho biết lực lượng nước này đã bắn hạ 29 trong số 31 máy bay không người lái, chủ yếu ở thủ đô Kiev và tỉnh Kiev, trong đợt tấn công mới nhất của Nga.

    Bộ Quốc phòng Nga sau đó thông báo thủ đô Moskva bị tấn công bằng máy bay không người lái và toàn bộ 8 UAV tham gia đều bị bắn hạ. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau "vụ tấn công khủng bố" này, trong khi Kiev bác bỏ.

    Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuần trước nói rằng Nga không muốn xung đột ở Ukraine lâm vào bế tắc, nhưng vẫn chưa có điều kiện tiên quyết nào cho giải pháp hòa bình. Ông cũng nhắc đến việc Kiev đã cấm bất kỳ cuộc đàm phán nào với ông Putin.

    Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin hôm 27/5 nhắc lại những điều kiện để chấm dứt xung đột, gồm Kiev cam kết trung lập, công nhận các "lãnh thổ mới của Nga" và xem tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức. Ông nhấn mạnh Ukraine phải từ chối gia nhập NATO, Liên minh châu Âu (EU).

    Mikhail Podoliak, trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, sau đó bác bỏ những điều kiện này. Theo Podoliak, điều kiện chấm dứt xung đột là Nga phải lập tức rút toàn bộ quân khỏi lãnh thổ Ukraine, dẫn độ tội phạm chiến tranh, thiết lập "vùng đệm" trên lãnh thổ Nga, cũng như "tự nguyện từ bỏ tài sản Nga bị tịch thu ở các nước khác".



    Huyền Lê (Theo TASS, Kyiv Independent, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 35 khách