Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trump muốn xóa luật 'sinh ở Mỹ là mang quốc tịch Mỹ'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trump muốn xóa luật 'sinh ở Mỹ là mang quốc tịch Mỹ'

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 31, 2023 4:59 pm






    Cựu tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sẽ xóa quyền công dân theo nơi sinh ngay trong ngày đầu ông nhậm chức nếu tái đắc cử vào năm 2024.

    Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/5 đăng video chiến dịch tranh cử tuyên bố rằng nếu tái đắc cử vào năm 2024, ngay trong ngày đầu nhậm chức, ông sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp hướng dẫn các cơ quan liên bang ngăn chặn quy định tự động cấp quyền công dân Mỹ cho người sinh ra ở Mỹ.

    Theo chiến dịch tranh cử của ông Trump, sắc lệnh hành pháp trên sẽ yêu cầu ít nhất một phụ huynh phải là công dân hay thường trú nhân Mỹ hợp pháp nếu muốn con mình tự động có quốc tịch Mỹ sau khi sinh ra tại đây.

    Ông Trump nói rằng sắc lệnh này sẽ đảm bảo con cái của những người nhập cư bất hợp pháp không còn tự động được nhận quốc tịch Mỹ. Theo cựu tổng thống, quy định tự động cấp quyền công dân Mỹ theo nơi sinh đã khuyến khích nhiều người nhập cư bất hợp pháp vào nước này.

    Hình ảnh
    Cựu tổng thống Donald Trump phát biểu tại Manchester, bang New Hampshire, ngày 27/4. Ảnh: AFP

    Cựu tổng thống Mỹ còn nói rằng "hàng triệu người" người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ "đến từ viện tâm thần, nhà tù".

    Khi còn nắm quyền năm 2018, Trump từng tuyên bố ông có kế hoạch ban hành sắc lệnh để hạn chế việc tự động cấp quyền công dân Mỹ theo nơi sinh, song chưa thực hiện.

    Quyền công dân Mỹ theo nơi sinh được quy định trong Tu chính án thứ 14 của hiến pháp Mỹ, được phê chuẩn vào năm 1868. Theo đó tất cả những người "sinh ra tại Mỹ hoặc nhập tịch Mỹ" sẽ được cấp quyền công dân, ngay cả khi bố mẹ những người này vào Mỹ bất hợp pháp.

    Ông Trump, 76 tuổi, đã tuyên bố tái tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024 và được đánh giá là vẫn duy trì sức ảnh hưởng lớn với đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, Trump cũng đối mặt các đối thủ đáng gờm như Thống đốc Florida DeSantis, cựu đại sứ Mỹ Liên Hợp Quốc Nikki Haley.


    Ngọc Ánh (Theo NBC/Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách