Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Triều Tiên tuyên bố sẽ không ngừng phóng vệ tinh quân sự
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Triều Tiên tuyên bố sẽ không ngừng phóng vệ tinh quân sự

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 31, 2023 5:21 pm






    Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Kim Jong-un, khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục nỗ lực phóng vệ tinh để tăng cường năng lực do thám quân sự.

    "Chúng tôi sẵn sàng thực hiện mọi hành động để bảo vệ quyền chủ quyền và lợi ích quốc gia. Vệ tinh do thám quân sự của Triều Tiên sẽ sớm được đưa lên quỹ đạo và bắt đầu làm nhiệm vụ", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời bà Kim Yo-jong, Ủy viên Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và em gái lãnh đạo Kim Jong-un, cho biết hôm 31/5.

    Bà Kim Yo-jong cũng đáp trả những phát biểu của Mỹ và đồng minh, cho rằng họ đang thể hiện mâu thuẫn khi vừa chỉ trích Triều Tiên vừa "phóng hàng nghìn vệ tinh lên quỹ đạo".

    "Ai đang gây leo thang căng thẳng không cần thiết và dẫn tới bất ổn an ninh trong khu vực? Nếu vụ phóng vệ tinh của chúng tôi bị lên án, tất cả các nước từng phóng vệ tinh, trong đó có Mỹ, cũng xứng đáng bị lên án", bà Kim nói thêm.

    Hình ảnh
    Tên lửa mang vệ tinh do thám của Triều Tiên rời bệ phóng hôm 31/5. Ảnh: KCNA

    Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JSC) cho hay Triều Tiên phóng "phương tiện phóng không gian" theo hướng nam từ khu vực Tongchang-ri ở bờ biển phía tây sáng 31/5. Tên lửa rơi xuống khu vực gần đảo Eocheong, tây nam Hàn Quốc.

    Triều Tiên sau đó xác nhận tên lửa đẩy Cheollima-1 mang theo vệ tinh do thám quân sự Malligyong-1 đã đâm xuống biển do sự cố tầng đẩy. Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ điều tra kỹ các "khiếm khuyết nghiêm trọng" được phát hiện trong vụ phóng, có biện pháp khắc phục và "thực hiện lần phóng thứ hai sớm nhất có thể".

    Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc lên án mạnh mẽ vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên. Nhà Trắng gọi đây là "động thái đe dọa gây bất ổn tình hình an ninh trong và ngoài khu vực". Tokyo và Seoul chỉ trích Bình Nhưỡng vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết Liên Hợp Quốc.

    Mỹ và đồng minh đều cho rằng những vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên đều chỉ là "vỏ bọc" để thử nghiệm tên lửa, do chúng áp dụng công nghệ giống nhau. Triều Tiên từng hai lần phóng tên lửa đẩy mang vệ tinh hồi năm 2012 và 2016, tất cả đều bay qua tỉnh Okinawa ở miền nam Nhật Bản.



    Vũ Anh (Theo KCNA)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 66 khách