Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người Nga lo lắng khi UAV tập kích thủ đô
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Người Nga lo lắng khi UAV tập kích thủ đô

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 31, 2023 5:27 pm






    Người Moskva kinh ngạc khi UAV lao vào một số tòa chung cư và dần lo ngại xung đột Ukraine có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của họ.

    "Tôi vốn nghĩ cuộc xung đột ở rất xa, nó sẽ không ảnh hưởng đến chúng tôi. Rồi đột nhiên, nó ập tới", Tatiana Kalinina, người sống gần tòa nhà bị máy bay không người lái (UAV) tấn công ở Moskva hôm 30/5, nói.

    Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết hai UAV đã lao vào hai tòa chung cư trong thành phố, khiến vài người bị thương nhẹ và gây thiệt hại nhỏ tới cơ sở hạ tầng.

    Maxim, nhân viên hải quan 40 tuổi, kể lại rằng hai tiếng nổ lớn ở tòa nhà bên cạnh đã đánh thức ông lúc 4h sáng và loạt ôtô đậu dưới nhà đều hú còi báo động. Maxim cho hay ông không nghe thấy tiếng còi báo động không kích và đặt câu hỏi tại sao hệ thống phòng không không hoạt động.

    Sáng hôm sau, Maxim nhận thấy dấu vết va chạm rõ ràng trên tòa nhà chung cư nơi UAV lao vào và phát nổ. Người đàn ông này cảm thấy lo ngại khi UAV không rõ nguồn gốc có thể tấn công vào Moskva. Ông cho rằng chiếc UAV đó có thể đã được đưa vào Nga từ trước và cất cánh từ trong lãnh thổ nước này.

    Anna, 30 tuổi, cũng sống gần tòa nhà bị tấn công hôm 30/5, tỏ ra lo lắng, nhưng nói thêm rằng cô không muốn chứng kiến tình trạng hỗn loạn ở Moskva. Theo Anna, vụ tấn công là thông tin tiêu cực, nhưng quan trọng nhất là không có thương vong nghiêm trọng nào.

    Hình ảnh
    Dấu vết va chạm trên tường tòa chung cư bị UAV tấn công ở Moskva hôm 30/5. Ảnh: AFP

    Tòa chung cư cao tầng tại số 98 phố Profsoyuznaya, khu vực đông dân cư gần trung tâm Moskva, cũng bị UAV lao vào. Yekaterina Kloyan, thợ làm tóc 19 tuổi sống tại tòa nhà, cho biết khi tiếng nổ bùng lên, cô choàng tỉnh và nghĩ đó là âm thanh từ một vụ tai nạn xe hơi.

    "Nhưng không, một chiếc UAV đã đâm trúng tòa nhà của chúng tôi", Kloyan nói.

    Kloyan và một số cư dân của tòa nhà đã được tạm thời sơ tán tới một trường học gần đó. Bầu không khí ở nơi sơ tán khá thoải mái, khi người dân cùng nhau xem hài kịch trên TV.

    Ở một con phố gần đó, những người qua đường cũng tò mò dừng lại để chụp ảnh thiệt hại từ vụ UAV tấn công đối với tòa nhà. Natalya Mikheeva, 76 tuổi, đang dắt chó đi dạo gần tòa nhà bị tấn công, nói rằng bà cảm thấy bất an, sợ hãi vì sống ngay cạnh chung cư này.

    Galina Gartseva, cư dân hưu trí ở Moskva, đoán rằng người Ukraine đứng sau vụ tấn công UAV này và điều đó khiến bà càng có ấn tượng xấu với Kiev.

    "Tôi chưa từng nghĩ xấu về Ukraine cho tới khi xảy ra sự việc này. Tôi không nghĩ những điều như vậy xảy ra ở Moskva", bà Gartseva nói.

    Bộ Quốc phòng Nga cho hay 8 UAV đã tham gia vụ tấn công, trong đó ba chiếc bị lực lượng tác chiến điện tử khống chế, mất kiểm soát và đi chệch khỏi mục tiêu, 5 chiếc còn lại bị hệ thống phòng không Pantsir-S ở khu vực Moskva bắn hạ. Cơ quan này cáo buộc Ukraine đứng sau vụ "tấn công khủng bố", song không đưa ra bằng chứng.

    Mykhailo Podolyak, trợ lý của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, phủ nhận Kiev liên quan cuộc tấn công UAV vào Moskva. "Chúng tôi thích thú khi theo dõi và đoán rằng số lượng các cuộc tấn công như vậy sẽ tăng. Nhưng tất nhiên chúng tôi không liên quan trực tiếp đến việc này", Podolyak nói.



    Ngọc Ánh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 51 khách