Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mike Pence: Thời đại mới cần lãnh đạo mới
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mike Pence: Thời đại mới cần lãnh đạo mới

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 6 07, 2023 3:25 pm






    Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence công bố video tranh cử năm 2024, nhấn mạnh cần thay đổi lãnh đạo để giải quyết các vấn đề của đất nước.

    "Ngày nay, đảng Cộng hòa và đất nước của chúng ta cần một lãnh đạo có thể khơi dậy bản ngã tốt đẹp bên trong mỗi người, như lời cố tổng thống Lincoln đã nói", cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence, 64 tuổi, nói trong video tuyên bố tranh cử được công bố hôm nay.

    Pence cho biết "thật dễ dàng khi chỉ khoanh tay đứng nhìn", nhưng đó không phải cách ông lớn lên. "Đây là lý do vào ngày hôm nay, trước Chúa và gia đình thân yêu, tôi tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống Mỹ", ông nói.

    Ông nhắc đến một loạt vấn đề Mỹ đang đối mặt như lạm phát, nhập cư và nguy cơ suy thoái. Mike Pence cũng liệt kê Nga và Trung Quốc như các đối thủ của nước Mỹ. Ông chỉ trích Tổng thống Biden khiến nước Mỹ "suy yếu cả ở trong và ngoài nước" khi video lồng những hình ảnh về cuộc rút quân hỗn loạn của Mỹ khỏi Afghanistan tháng 8/2021.

    "Các giá trị vượt thời gian của Mỹ đang bị tấn công mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng ta tốt đẹp hơn tình trạng hiện nay rất nhiều, chúng ta có thể xoay chuyển tình thế. Thời đại thay đổi đòi hỏi thay đổi lãnh đạo", ông nói và bày tỏ tin tưởng rằng "cùng với nhau, chúng ta có thể đưa đất nước trở lại, những ngày tươi đẹp nhất của quốc gia vĩ đại nhất Trái Đất vẫn còn ở phía trước".

    Video có hình ảnh Tổng thống Biden và Phó tổng thống Kamala Harris, không nhắc đến ông Trump hay có hình ảnh của ông.

    Hình ảnh
    Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence lái môtô tới sự kiện ở Des Moines, Iowa, hôm 3/6. Ảnh: AFP

    Quyết định chạy đua vào Nhà Trắng của Pence khiến ông trở thành phó tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử hiện đại tranh cử đối đầu với cấp trên cũ của mình. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tái tranh cử năm 2024.

    Chiến dịch tranh cử của Pence đang tập trung vào bang Iowa, bang đầu tiên bỏ phiếu sơ bộ bầu ứng viên tổng thống Cộng hòa.

    Mike Pence đã làm việc hàng chục năm tại Hạ viện Mỹ và 4 năm làm thống đốc bang Indiana trước khi làm phó tướng dưới chính quyền cựu tổng thống Trump. Ông Pence từ lâu đã được đánh giá là một trong những người có tiếng nói của đảng Cộng hòa.

    Khi tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, ông Pence sẽ gặp nhiều thách thức trong vòng tuyển chọn sơ bộ của đảng Cộng hòa với loạt đối thủ đáng gờm. Quan hệ rạn nứt với cựu tổng thống Donald Trump sau bạo loạn Đồi Capitol hồi tháng 1/2021 cũng có thể khiến nhiều người quay lưng với ông.

    Trong cuộc khảo sát về các ứng viên Cộng hòa do Reuters/Ipsos tổ chức hồi tháng 5, Pence giành được 5% số phiếu trong khi mức ủng hộ ông Trump là 44%.



    Ngọc Ánh (Theo Hill)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 62 khách