Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Zelensky trả lời mơ hồ về chiến dịch phản công
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Zelensky trả lời mơ hồ về chiến dịch phản công

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 6 10, 2023 9:34 am






    Tổng thống Zelensky nói rằng hoạt động phản công đang diễn ra tại Ukraine, nhưng từ chối công bố thông tin chi tiết.

    "Các hoạt động phản công và phòng thủ đang được tiến hành ở Ukraine, nhưng tôi sẽ không tiết lộ chúng đang ở giai đoạn nào", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc họp báo với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Kiev hôm nay.

    Ông Zelensky nhún vai khi được đề nghị bình luận về thông tin Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Ukraine đã phát động chiến dịch phản công được chờ đợi từ lâu. "Tất cả tướng lĩnh Ukraine đều có tâm trạng rất tích cực. Hãy nói điều đó với Putin", ông nói.

    Ukraine vài tháng qua nói rằng họ có kế hoạch tiến hành cuộc phản công lớn để chiếm lại các vùng Nga kiểm soát ở miền nam và miền đông. Tuy nhiên, Ukraine chưa xác nhận họ đã bắt đầu chiến dịch chính.

    ABC News ngày 8/6 dẫn lời hai quan chức Ukraine giấu tên nói rằng chiến dịch phản công đã bắt đầu, khi các trận đánh trở nên dữ dội hơn. Tuy nhiên, quân đội Ukraine sau đó nói họ không có thông tin như vậy, cũng không bình luận về các nguồn ẩn danh.

    Hình ảnh
    Tổng thống Zelensky trong cuộc họp báo với Thủ tướng Trudeau tại Kiev ngày 10/6. Ảnh: Reuters

    Trong họp báo, Thủ tướng Trudeau nói rằng Canada sẽ tham gia nỗ lực đa quốc gia để huấn luyện phi công tiêm kích cho Ukraine, đồng thời công bố gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu USD cho nước này. Ông Trudeau cũng tuyên bố Ottawa đã tịch thu vận tải cơ An-124 Nga hạ cánh tại Canada hồi năm ngoái và đang khởi động tiến trình chuyển giao nó cho Kiev.

    Moskva nói rằng cuộc phản công quy mô lớn của Kiev bắt đầu từ ngày 6/6 tại mặt trận Zaporizhzhia, nhấn mạnh quân đội Ukraine đã hứng chịu tổn thất lớn và chưa đạt được mục tiêu nào. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố những video cho thấy Ukraine mất nhiều khí tài hiện đại, trong đó có tổ hợp phòng không tầm trung IRIS-T, xe tăng Leopard 2A6 và thiết giáp M2A2 Bradley.

    Hai quan chức cấp cao Mỹ giấu tên hôm 8/6 nói rằng lực lượng Ukraine đã chịu thương vong và mất nhiều khí tài hạng nặng trong nỗ lực đột phá phòng tuyến Nga ở miền đông những ngày qua. "Thiệt hại khá đáng kể", một quan chức mô tả tình hình.

    "Lực lượng Nga kháng cự rất mạnh. Họ trang bị nhiều loại hỏa lực, triển khai trong hệ thống phòng tuyến nhiều lớp và được bảo vệ vòng ngoài bằng bãi mìn dày đặc, khiến các đơn vị thiết giáp Ukraine tổn thất nặng nề", người còn lại nhận xét.

    Hình ảnh
    Các mũi phản công tiềm năng của Ukraine. Đồ họa: Times

    Bộ Quốc phòng Anh ngày 10/6 nói rằng phòng tuyến Nga đã thủng ở một số địa điểm. "Lực lượng Ukraine đạt bước tiến ở vài khu vực và vượt qua được tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga, nhưng tiến chậm hơn ở những hướng khác. Một số đơn vị Nga dường như đang tiến hành phòng thủ cơ động, nhưng số khác có vẻ đã rút lui trong hỗn loạn", báo cáo tình báo của quân đội Anh có đoạn.



    Vũ Anh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 49 khách