Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ukraine tuyên bố giành thêm làng trong đợt phản công
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ukraine tuyên bố giành thêm làng trong đợt phản công

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 6 12, 2023 4:25 pm







    Quân đội Ukraine cho biết các đơn vị nước này đang giao tranh dữ dội với lực lượng Nga sau khi tái kiểm soát một số ngôi làng.

    Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ngày 12/6 cảm ơn Lữ đoàn Hải quân đánh bộ Độc lập số 35 vì đã giành lại làng Storozheve ở tỉnh Donetsk. Video được đăng trên mạng xã hội trước đó cho thấy các binh sĩ Ukraine treo cờ tại làng này.

    Trước đó một ngày, Lữ đoàn 35 cũng tuyên bố tái kiểm soát ba ngôi làng thuộc tỉnh Donetsk, gồm Blahodatne, Neskuchne và Makarivka, nằm ở rìa tỉnh Donetsk, giáp với tỉnh Zaporizhzhia.

    Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho hay khoảng 25 trận đánh đã diễn ra trong ngày 11/6 gần thành phố Bakhmut, Avdeevka và Maryinka thuộc tỉnh Donetsk, cũng như Belogorovka ở tỉnh Lugansk.

    Cả hai bên tham chiến đều tuyên bố gây tổn thất nặng nề về nhân sự, vũ khí và trang thiết bị của đối phương trong tuần qua, khi Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công được đề cập từ lâu nhằm giành lại các khu vực Nga đang kiểm soát.

    Hình ảnh
    Binh sĩ Ukraine đứng trên xe tăng Leopard 2A6 tại tỉnh Zaporizhzhia ngày 11/6. Ảnh: WSJ

    Dù không đề cập trực tiếp tới cuộc phản công, quân đội Ukraine hàng ngày đều tuyên bố đạt được thành công trên chiến trường. "Nga chịu tổn thất đáng kể trong tuần qua trên hướng Bakhmut", Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 12/6 thông báo.

    Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đẩy lùi nhiều đợt tiến công của Ukraine, phá hủy nhiều phương tiện chiến đấu của đối phương, trong đó có xe tăng chủ lực Leopard 2. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/6 khẳng định quân đội Ukraine không phá vỡ được phòng tuyến của lực lượng Nga.

    Một trong các đơn vị Ukraine tham gia tiến công phòng tuyến Nga ngày 8/6 là Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47 vấp phải bãi mìn dày đặc, cũng như bị đối phương pháo kích và không kích dữ đội. Lữ đoàn số 47 Ukraine mất gần hết xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley do Mỹ viện trợ, buộc phải lùi về tuyến sau để củng cố lực lượng.

    Hai quan chức Mỹ cùng ngày thừa nhận lực lượng Ukraine chịu nhiều thương vong và mất lượng đáng kể vũ khí hạng nặng trong nỗ lực bất thành nhằm chọc thủng phòng tuyến của Nga.

    Một quan chức Mỹ nhận định lực lượng Nga kháng cự rất mạnh, sử dụng nhiều loại hỏa lực, xây dựng phòng tuyến nhiều lớp với bãi mìn dày đặc khiến các đơn vị cơ giới Ukraine tổn thất nặng nề.

    Ukraine giữ bí mật nghiêm ngặt trong đợt phản công, đồng thời yêu cầu dân chúng không tiết lộ thông tin có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tấn công. Điều này khiến rất khó đánh giá tình hình chiến trường khi Ukraine cung cấp lượng thông tin nhỏ giọt và rất ít báo cáo độc lập từ tiền tuyến.

    Hình ảnh
    Vị trí Bakhmut, Avdeevka, Maryinka và Belogorovka. Đồ họa: RYV



    Nguyễn Tiến (Theo Reuters
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 18 khách