Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Trump nói vụ truy tố tài liệu mật là 'trò hề công lý'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Trump nói vụ truy tố tài liệu mật là 'trò hề công lý'

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 6 12, 2023 4:35 pm






    Cựu tổng thống Trump nói việc Bộ Tư pháp Mỹ truy tố ông vụ tài liệu mật là "trò hề", cáo buộc ông Biden "vũ khí hóa" cơ quan này.

    "Cáo trạng lố bịch, vô căn cứ nhằm vào tôi do bộ phi tư pháp đã bị vũ khí hóa của chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa ra sẽ trở thành sự lạm quyền tồi tệ nhất lịch sử Mỹ", cựu tổng thống Donald Trump phát biểu tại một sự kiện của đảng Cộng hòa ở bang Georgia ngày 10/6. "Vụ truy tố xấu xa này là một trò hề công lý".

    Ông Trump phát biểu một ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng dài 49 trang, trong đó có 37 cáo buộc liên quan cuộc điều tra ông Trump giữ trái phép tài liệu mật ở tư dinh. Nếu bị kết tội theo Đạo luật Tình báo Mỹ, cựu tổng thống khó tránh nguy cơ lĩnh án tù với mức tối đa là 20 năm.

    Cựu tổng thống Mỹ cho rằng người kế nhiệm Biden, đảng Dân chủ, đã dàn dựng các cáo buộc hình sự nhằm làm suy yếu đối thủ trong cuộc bầu cử năm 2024, đánh lạc hướng các cuộc điều tra liên bang và quốc hội khỏi con trai của ông chủ Nhà Trắng.

    Trump mô tả chiến dịch tái tranh cử là một phần trong "cuộc đấu tranh vĩ đại" nhằm đánh bại "những thế lực xấu xa" mà ông nói là mối đe dọa với Mỹ lớn hơn từ các đối thủ bên ngoài. Trả lời Politico cùng ngày, ông tuyên bố sẽ tiếp tục tranh cử ngay cả khi bị kết tội. Trump dự kiến trình diện tòa án ở Miami, bang Florida, ngày 13/6, một ngày trước sinh nhật lần thứ 77 của ông.

    Hình ảnh
    Cựu tổng thống Donald Trump phát biểu tại sự kiện của đảng Cộng hòa ở Columbus, bang Georgia ngày 10/6. Ảnh: AFP

    Bộ Tư pháp Mỹ trước đó khẳng định mọi quyết định điều tra của họ đều không liên quan đến chính trị đảng phái. Tổng thống Biden cũng từng nói không tham gia vào các cuộc điều tra ông Trump.

    Hồi tháng 8/2022, các điều tra viên thu được khoảng 13.000 tài liệu từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump ở Palm Beach, Florida, trong đó có cả tài liệu mật và tối mật. Đạo luật Hồ sơ Tổng thống Mỹ yêu cầu các tài liệu của tổng thống và phó tổng thống phải được chuyển giao cho Cục Lưu trữ Quốc gia (NARA) khi họ kết thúc nhiệm kỳ, để cơ quan này chịu trách nhiệm bảo quản và bảo vệ.

    Cựu tổng thống Trump muốn các công tố viên điều tra Tổng thống Biden. Các luật sư của ông Biden phát hiện lô tài liệu mật đầu tiên hồi tháng 11/2022 trong văn phòng tại thủ đô Washington, nơi ông sử dụng từ giữa năm 2017 với tư cách cựu phó tổng thống cho đến khi bắt đầu chiến dịch tranh cử năm 2020, và nhà để xe của gia đình ở thành phố Wilmington, bang Delaware.

    Tuy nhiên, giới chuyên gia pháp lý cho rằng hai trường hợp có khác biệt. Theo cáo trạng, ông Trump đã tìm cách cản trở NARA khi cơ quan này thông báo thu hồi tài liệu. Trong trường hợp ông Biden, các luật sư đã thông báo cho NARA và Bộ Tư pháp Mỹ, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết. Bộ Tư pháp Mỹ cũng chưa đề cập việc có truy tố ông Biden hay không.

    Ông Trump hồi cuối tháng 3 trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố, liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền ém thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Thẩm phán New York nói sẽ xét xử ông Trump vào tháng 3/2024. Đây là vụ truy tố cấp bang, trong khi vụ giữ tài liệu mật được xử lý ở cấp liên bang.

    Trump còn đang đối mặt các cuộc điều tra về vai trò của ông trong vụ bạo loạn tại đồi Capitol hồi tháng 1/2021 và nỗ lực nhằm thay đổi kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 ở bang Georgia. Bất chấp các bê bối pháp lý, ông Trump vẫn đang là ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa.

    Hình ảnh
    Các ứng viên tổng thống Mỹ 2024 của đảng Cộng hòa và Dân chủ. Đồ họa: WP



    Như Tâm (Theo Reuters, The Hill)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 34 khách