Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
NATO hy vọng cuộc phản công của Ukraine dẫn tới đàm phán
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    NATO hy vọng cuộc phản công của Ukraine dẫn tới đàm phán

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 6 13, 2023 6:07 pm






    Tổng thư ký NATO nói cuộc phản công của Ukraine đang có bước tiến trên chiến trường, hy vọng động thái này có thể thúc đẩy đàm phán hòa bình.

    "Ukraine càng giải phóng được nhiều lãnh thổ thì họ càng có nhiều quyền lực hơn trên bàn đàm phán", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 13/6.

    Người đứng đầu NATO cho biết với sự hậu thuẫn từ phương Tây, Ukraine đang "có tiến triển" trong cuộc phản công nhằm đẩy lùi Nga khỏi các vùng lãnh thổ mà Moskva kiểm soát. Ông Stoltenberg nhấn mạnh hoạt động quân sự này là cách để đạt đòn bẩy đàm phán. Tuy nhiên, ông cũng từng nhận định với CNN rằng cuộc phản công của Ukraine sẽ rất "khó khăn".

    Hình ảnh
    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Nhà Trắng ngày 13/6. Ảnh: Reuters

    Tổng thống Biden hoan nghênh ông Stoltenberg, người dự kiến kết thúc nhiệm kỳ lãnh đạo NATO vào tháng 10, nói phản ứng của liên minh với xung đột Ukraine đã khiến cho NATO ngày càng mạnh mẽ.

    "Chúng tôi đã tăng cường sức mạnh cho sườn đông của NATO, tuyên bố rõ ràng rằng sẽ bảo vệ từng tấc đất của liên minh. Tôi xin nhắc lại lần nữa: cam kết của Mỹ với Điều 5 của NATO là không thay đổi", ông Biden nói, đề cập tới điều khoản phòng thủ chung của liên minh.

    Ông Stoltenberg mô tả quyết định ủng hộ Ukraine của phương Tây là một phần của chiến lược lớn hơn nhằm duy trì ổn định trên toàn thế giới.

    "Cuộc chiến của Nga không chỉ là nhằm vào Ukraine, mà còn nhằm vào các giá trị cốt lõi của chúng tôi và những người dân tự do khắp mọi nơi. Do đó, Tổng thống Vladimir Putin không được thắng trong cuộc chiến này, bởi nó không chỉ là thảm kịch với người dân Ukraine mà còn khiến thế giới nguy hiểm hơn", ông nói.

    Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày thông báo gói viện trợ vũ khí hạng nặng và đạn dược mới trị gia 325 triệu USD cho Ukraine, nhằm bổ sung nguồn cung cho Ukraine trong chiến dịch phản công lớn.


    Thanh Tâm (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 17 khách