Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Trump trình diện tòa án liên bang
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Trump trình diện tòa án liên bang

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 6 13, 2023 6:10 pm






    Cựu tổng thống Trump im lặng khi trình diện tòa án liên bang ở Miami trong lúc luật sư khẳng định ông vô tội trong vụ tài liệu mật.

    Cựu tổng thống Donald Trump có mặt tại phòng xét xử tòa án liên bang ở thành phố Miami, bang Florida khoảng 14h45 ngày 13/6 (1h45 ngày 14/6 giờ Hà Nội), sớm hơn 15 phút so với kế hoạch. Ông mặc bộ vest xanh dương, đeo cà vạt đỏ, ngồi gần trợ lý Walt Nauta, người bị truy tố cùng ông trong vụ tài liệu mật.

    Ông Trump ngồi chờ khoảng 10 phút trước khi thẩm phán liên bang Jonathan Goodman xuất hiện. Trong quá trình nghe đọc cáo trạng, cựu tổng thống Mỹ cau mày, ngồi ngả người về phía sau và không nói gì suốt 47 phút.

    Todd Blanche, một trong hai luật sư của ông Trump, đại diện thân chủ khẳng định vô tội trước các cáo buộc liên quan cuộc điều tra cựu tổng thống giữ trái phép tài liệu mật ở tư dinh.

    Ông Trump được phép rời tòa, không bị áp hạn chế đi lại hay phải nộp tiền bảo lãnh. Thẩm phán Goodman yêu cầu ông không được liên lạc với các nhân chứng tiềm năng trong vụ kiện. Đoàn xe hộ tống ông Trump rời tòa lúc 15h55, người ủng hộ có mặt tại đó hô vang "chúng tôi yêu quý ngài Trump".

    Trong khi đó, Nauta không tự bào chữa do không có luật sư đại diện. Trợ lý này cũng được phép rời đi với điều kiện tương tự ông Trump và dự kiến trình diện tòa lần nữa vào ngày 27/6.

    Hình ảnh
    Ông Donald Trump (giữa) cùng hai luật sư Chris Kise và Todd Blanche trong ký họa phiên đọc cáo trạng ở tòa án liên bang thành phố Miami, bang Florida ngày 13/6. Ảnh: Reuters

    Đoàn xe của cựu tổng thống Mỹ sau đó dừng chân tại Versailles, một nhà hàng Cuba ở Miami. Ông nói với người ủng hộ rằng Mỹ đã bị "gian lận", "tham nhũng" và "suy tàn". "Chúng ta có một chính phủ bị mất kiểm soát", ông nói.

    Ông Trump trở về câu lạc bộ golf của mình ở bang New Jersey trên máy bay riêng và dự kiến phát biểu trước người ủng hộ vào 20h15 ngày 13/6 (7h15 ngày 14/6 giờ Hà Nội).

    Bộ Tư pháp Mỹ ngày 9/6 công bố cáo trạng 49 trang, trong đó có 37 cáo buộc liên quan cuộc điều tra ông Trump giữ trái phép tài liệu mật ở tư dinh. Với cáo buộc này, ông Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố cấp liên bang.

    Nếu bị kết tội theo Đạo luật Gián điệp Mỹ, cựu tổng thống khó tránh nguy cơ lĩnh án tù với mức tối đa là 20 năm. Phe Cộng hòa coi đây là động thái nhằm cản bước cựu tổng thống trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

    Các chuyên gia pháp lý cho biết bằng chứng trong vụ truy tố khá rõ ràng, trong khi công tố viên đặc biệt Jack Smith phụ trách điều tra nói ông Trump sẽ được xét xử "nhanh chóng". Tuy nhiên, quá trình xét xử có thể bị trì hoãn hơn một năm do tính phức tạp của tài liệu mật. Trong thời gian này, ông Trump được phép vận động tranh cử và có thể nhậm chức nếu chiến thắng.

    Hình ảnh
    Cựu tổng thống Donald Trump phát biểu tại sự kiện của đảng Cộng hòa ở Columbus, bang Georgia ngày 10/6. Ảnh: AFP

    Đây là lần thứ hai ông Trump trình diện tòa án trong năm nay. Ông Trump cuối tháng 3 trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố, liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền ém thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Khi trình diện tòa án New York đầu tháng 4, ông khẳng định "vô tội" và bác toàn bộ cáo buộc. Thẩm phán New York ấn định sẽ xét xử vụ kiện vào tháng 3/2024.

    Donald Trump còn đang đối mặt các cuộc điều tra về vai trò của ông trong vụ bạo loạn tại đồi Capitol hồi tháng 1/2021 và nỗ lực nhằm thay đổi kết quả bầu cử tổng thống ở bang Georgia.

    Bất chấp các bê bối pháp lý, ông Trump vẫn đang là ứng viên tổng thống hàng đầu của đảng Cộng hòa. Kết quả thăm dò được Reuters/Ipsos công bố ngày 12/6 cho thấy 43% người tự nhận là thành viên đảng Cộng hòa nói họ vẫn coi ông Trump là ứng viên ưa thích, gần gấp đôi so với tỷ lệ 22% dành cho thống đốc Florida Ron DeSantis.

    Vivek Ramaswamy, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa, tuyên bố bên ngoài tòa án liên bang ở Miami rằng ông sẽ ân xá cho ông Trump nếu đắc cử.

    Hình ảnh
    Các ứng viên tổng thống Mỹ 2024 của đảng Cộng hòa và Dân chủ. Đồ họa: WP



    Như Tâm (Theo ABC News, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 18 khách