Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Belarus nhận bom hạt nhân 'mạnh gấp 3 lần bom từng giội xuống Nhật'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Belarus nhận bom hạt nhân 'mạnh gấp 3 lần bom từng giội xuống Nhật'

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 6 14, 2023 12:50 pm






    Tổng thống Lukashenko cho biết Belarus bắt đầu nhận được vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga, sớm hơn so với thông báo trước đó của ông Putin.

    "Chúng tôi đã nhận được tên lửa và bom từ Nga", Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Nga Rossiya-1 ngày 14/6. "Những quả bom này mạnh gấp ba lần bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki".

    Phát biểu của Tổng thống Belarus đề cập việc ngày 6 và 9/8/1945, Mỹ thả hai quả bom có sức công phá 13 kiloton và 21 kiloton xuống Hiroshima và Nagasaki, phá hủy khu vực trên diện rộng và khiến khoảng 200.000 người thiệt mạng.

    Theo Tổng thống Lukashenko, việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus là mong muốn của ông, không phải do Moskva áp đặt.

    "Vì không ai trên thế giới muốn gây chiến với một cường quốc hạt nhân. Và tôi cũng không muốn bên nào gây chiến với chúng tôi. Có nguy cơ nào như vậy không? Có. Tôi phải vô hiệu hóa nó", Tổng thống Lukashenko nói, thêm rằng ông "sẽ không do dự" ra quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có sự gây hấn nhằm vào Belarus.

    Hình ảnh
    Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Moskva, Nga, hồi tháng 9/2021. Ảnh: Reuters

    Vũ khí hạt nhân chiến thuật có đầu đạn nhỏ, được thiết kế để sử dụng trong một cuộc tấn công hạn chế trên chiến trường, thay vì phá hủy quy mô lớn.

    Moskva và Minsk ngày 25/5 ký thỏa thuận về triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố những khí tài mang vũ khí hạt nhân chiến thuật, gồm tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và cường kích Su-25. Ông Putin hôm 9/6 nói Nga sẽ triển khai vũ khí vào đầu tháng 7, sau khi hoàn tất quá trình chuẩn bị cơ sở hạ tầng.

    Belarus giáp ba nước thành viên NATO là Litva, Latvia và Ba Lan. Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) lên án thỏa thuận, nói động thái khiến căng thẳng khu vực leo thang nguy hiểm. Washington mô tả kế hoạch của Moskva là "khiêu khích, vô trách nhiệm" nhưng cho biết Mỹ chưa có lý do nào để điều chỉnh chính sách hạt nhân của mình.

    Moskva khẳng định động thái này "không có gì bất thường" và Washington đã làm điều tương tự trong nhiều thập kỷ, đề cập việc Mỹ bố trí nhiều vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ các quốc gia đồng minh tại châu Âu. Nga cũng nhấn mạnh nước này vẫn giữ quyền kiểm soát vũ khí, không giao lại cho Belarus.

    Hình ảnh
    Vị trí của Belarus. Đồ họa: DW.



    Huyền Lê (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 34 khách