Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tình báo Anh nói Nga, Ukraine tổn thất nặng nề
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tình báo Anh nói Nga, Ukraine tổn thất nặng nề

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 6 19, 2023 2:35 pm






    Tình báo quân đội Anh nói rằng cả Nga và Ukraine đều đang chịu thương vong nặng nề trong chiến dịch phản công của lực lượng Kiev.

    "Trong những ngày gần đây, giao tranh ác liệt tiếp diễn, đỉnh điểm là ở tỉnh Zaporizhzhia, Donetsk và xung quanh Bakhmut. Ở những khu vực này, Ukraine tiếp tục tấn công và đạt những bước tiến nhỏ", theo báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh ngày 18/6.

    Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công trong tháng này sau thời gian dài chuẩn bị. Lực lượng của Kiev được cho là vừa đạt bước tiến vừa chịu tổn thất nặng nề. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuần trước cho biết nỗ lực phản công "nhìn chung tích cực", nhưng "khó khăn" vì phải đối mặt sự kháng cự, khi cố gắng đẩy lực lượng Nga khỏi các khu vực mà Moskva đang kiểm soát.

    "Cả hai bên đều đang chịu thương vong cao. Tổn thất của Nga có thể là cao nhất kể từ đỉnh điểm của trận chiến giành Bakhmut hồi tháng 3", báo cáo tình báo Anh nêu thêm.

    Hình ảnh
    Binh sĩ Ukraine huấn luyện gần tiền tuyến ở Donetsk ngày 8/6. Ảnh: AFP

    Quân đội Ukraine trước đó cùng ngày cho biết Nga đã thực hiện 43 cuộc không kích, 4 cuộc tấn công bằng tên lửa và 51 cuộc tấn công từ pháo phản lực phóng loạt trong 24 giờ qua.

    "Không quan trọng những ai ở Nga nói rằng các hệ thống Patriot của chúng tôi đã bị phá hủy. Chúng vẫn ở đây, phát huy vai trò, bắn hạ tên lửa Nga hiệu quả nhất có thể. Không hệ thống Patriot nào bị phá hủy", Bộ Quốc phòng Ukraine đăng trên Twitter.

    Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/6 khẳng định lực lượng Ukraine đã mất hơn 1.000 binh sĩ và 20 xe tăng trên khắp các chiến tuyến một ngày trước đó.

    "Tổn thất của đối thủ ở các hướng Nam Donetsk và Zaporizhzhia lên tới hơn 800 quân nhân, 20 xe tăng, 4 xe chiến đấu bộ binh và 15 thiết giáp", Bộ Quốc phòng Nga cho hay, song không nêu rõ tổn thất phía Ukraine bao gồm cả người thiệt mạng và bị thương hay chỉ tính những trường hợp tử vong.

    Theo cơ quan này, quân đội Ukraine còn mất hai lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất và một số hệ thống pháo do Liên Xô sản xuất. Khu vực lân cận thành phố Donetsk cũng chứng kiến giao tranh dữ dội, với lực lượng Ukraine mất hơn 200 binh sĩ trên trục này. Lực lượng Nga phá hủy nhiều phương tiện bọc thép ở ngoại ô Donetsk, hai kho dự trữ đạn lớn ở tây bắc thành phố.

    Rất khó để đánh giá mức độ thành công của chiến dịch phản công diễn ra suốt những ngày qua của Ukraine. Quân đội nước này đã giành được một số ngôi làng ở khu vực tranh chấp giữa hai bên, nhưng được dự báo có thể mất nhiều tuần chỉ để tiếp cận tuyến phòng thủ kiên cố đầu tiên của Nga. Đây sẽ là thử thách thực sự với quân nhân Ukraine, khi phía Nga đã chuẩn bị phòng tuyến suốt nhiều tháng qua.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến sự Ukraine. Đồ họa: WP


    Huyền Lê (Theo Hill, RT)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 26 khách