Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cuộc phản công của Ukraine 'không như kỳ vọng'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cuộc phản công của Ukraine 'không như kỳ vọng'

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 6 22, 2023 4:49 pm






    Quan chức phương Tây cho rằng giai đoạn đầu cuộc phản công của Ukraine không đáp ứng mong đợi, trong khi năng lực của Nga vượt dự đoán.

    CNN hôm nay dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ và hai quan chức phương Tây nói rằng chiến dịch phản công của Ukraine "không như kỳ vọng trên mọi mặt trận".

    Theo họ, phòng tuyến của Nga rất kiên cố, khiến lực lượng Ukraine khó chọc thủng. Quân Nga cũng phá hủy nhiều thiết giáp của Ukraine bằng tên lửa và mìn, đồng thời triển khai sức mạnh không quân hiệu quả.

    Một quan chức phương Tây nói rằng lực lượng Ukraine đang tỏ ra "dễ bị tổn thương" trước các bãi mìn mà Nga bố trí, trong khi lực lượng Nga có năng lực phòng thủ tốt hơn.

    Tuy nhiên, họ cho rằng cuộc phản công mới trong giai đoạn đầu nên chưa thể nói quá sớm về kết quả. Mỹ và các đồng minh vẫn lạc quan rằng lực lượng Ukraine có thể giành lại những vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát trong thời gian tới. Họ nói cần đợi ít nhất tới tháng 7 để đánh giá đầy đủ về tiến độ cuộc phản công.

    Hình ảnh
    Lính Ukraine gần thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, Ukraine ngày 17/6. Ảnh: AFP

    Các quan chức lưu ý rằng lực lượng Ukraine đã thích ứng được với chiến thuật và hệ thống phòng thủ của Nga. Trong những ngày gần đây, quân Ukraine đã thành công hơn trong việc bắn hạ trực thăng Nga.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/6 thừa nhận tiến độ cuộc phản công chậm hơn dự kiến. "Chúng tôi chắc chắn muốn đạt những bước tiến lớn hơn. Tôi tin chiến thắng sẽ đến với những người đang chiến đấu", ông nói.

    Một số quan chức cho hay thời tiết bất lợi đang là vấn đề với lực lượng Ukraine. "Thời tiết đã phá hỏng lịch trình tấn công, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Thương vong của Ukraine rất nặng nề, dù không tệ như những gì Nga mô tả", người này nói.

    Sau cuộc họp của Nhóm Liên lạc quốc phòng ở Brussels tuần trước, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói Ukraine đạt "tiến bộ ổn định" nhưng cần phải nỗ lực cho chặng đường dài phía trước.

    Đề cập tới việc Ukraine mất một số xe tăng, thiết giáp được phương Tây chuyển giao trong những ngày đầu phản công, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói "người Ukraine có khả năng khôi phục thiết bị hư hỏng và đưa nó trở lại chiến trường".

    Ông Austin thêm rằng các trận chiến sẽ gây nhiều tổn thất, nhưng quân Ukraine "vẫn có khả năng và sức chiến đấu mạnh mẽ".

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường Ukraine. Đồ họa: WSJ



    Thanh Tâm (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 15 khách