Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hơn 70% người Nga phản đối sử dụng vũ khí hạt nhân
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hơn 70% người Nga phản đối sử dụng vũ khí hạt nhân

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 6 29, 2023 12:57 pm







    Kết quả khảo sát cho thấy 74% người Nga tin rằng dùng vũ khí hạt nhân là "không thể chấp nhận", bất kể tình hình chiến trường Ukraine ra sao.

    Theo kết quả khảo sát của hãng truyền thông RTVI và Cơ quan Thăm dò Dư luận Nga được công bố ngày 28/6, chưa đến 10% người Nga được hỏi nói rằng vũ khí hạt nhân là phương án "có thể chấp nhận được" bất cứ lúc nào, trong khi 5% cho rằng phương án này chỉ có thể được thực hiện khi Nga đối mặt nguy cơ thất bại thực sự.

    Gần 3/4 số người được hỏi, tương đương 74%, nói rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân là "không thể chấp nhận được", bất chấp diễn biến trên chiến trường Ukraine. Khoảng 5% số người được hỏi không đưa ra câu trả lời rõ ràng.

    Khảo sát được tiến hành sau khi nhà khoa học chính trị Sergey Karaganov nêu ra khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong bài viết "Quyết định khó khăn nhưng cần thiết" đăng trên trang Global Affairs. Karaganov là cựu cố vấn tổng thống của ông Boris Yeltsin và Vladimir Putin, hiện là chủ tịch Hội đồng Chính sách Quốc phòng và Đối ngoại ở Moskva.

    Trong bài viết, Karaganov lập luận Nga có thể sử dụng các loại vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ chống lại các nước châu Âu ủng hộ Ukraine, nhằm buộc Mỹ và đồng minh phải tránh cuộc xung đột lớn hơn với Nga, từ đó ngăn chặn chiến tranh hạt nhân toàn cầu và Thế chiến III mang tính hủy diệt.

    Theo khảo sát, đàn ông, người trung niên và lớn tuổi dường như ủng hộ lựa chọn hạt nhân hơn. Người trình độ học vấn cao hơn và những người coi xung đột đang diễn ra là mối đe dọa tiềm ẩn đối với an ninh cá nhân có xu hướng phản đối phương án này.

    Đa số người Nga bày tỏ sẵn sàng ủng hộ vật chất cho các binh sĩ ở tiền tuyến. 61% số người được hỏi cho biết họ sẵn sàng làm như vậy và gần 40% nói đã quyên góp cho quân đội ít nhất một lần, thông qua các chương trình viện trợ và hỗ trợ. Gần 30% tham gia thu thập quần áo và vật dụng hữu ích cho binh lính.

    Hình ảnh
    Vụ thử nghiệm tên lửa xuyên lục địa Sarmat ở vùng Arkhangelsk, Nga tháng 4/2022. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

    Học thuyết hạt nhân của Nga quy định nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công nguyên tử hoặc phải đối mặt với một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường đe dọa "sự tồn vong" của nhà nước Nga.

    Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 19/6 nói rằng không thể xem nhẹ nguy cơ Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, vài ngày sau khi Moskva triển khai loại vũ khí này ở Belarus. Theo ông Putin, vũ khí hạt nhân chiến thuật được bố trí ở Belarus có vai trò răn đe những thế lực toan tính đẩy Nga vào tình cảnh "thất bại chiến lược".

    Vũ khí hạt nhân chiến thuật là loại đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ, được sử dụng để đạt lợi ích chiến thuật cụ thể trên chiến trường, thay vì tàn phá trên diện rộng như đầu đạn hạt nhân chiến lược lắp cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hay bom cỡ lớn. Vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể được gắn trên tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm, ngư lôi, phóng từ máy bay hoặc bắn từ pháo.


    Huyền Lê (Theo RT, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 17 khách