Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ukraine nói Nga triển khai 180.000 quân ở mặt trận phía đông
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ukraine nói Nga triển khai 180.000 quân ở mặt trận phía đông

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 7 03, 2023 4:46 pm






    Giới chức Ukraine nói rằng Nga đang tập trung hơn 180.000 binh sĩ ở hai mặt trận chủ chốt tại hướng đông, gồm Lyman - Kupyansk và Bakhmut.

    "Hơn 180.000 lính Nga đã triển khai tại khu vực do Bộ chỉ huy quân sự miền đông phụ trách, trong đó khoảng 120.000 người tập trung tại mặt trận Lyman - Kupyansk. Đây là nhóm quân tương đối mạnh", phát ngôn viên Bộ chỉ huy quân sự miền đông Ukraine Serhii Cherevaty cho biết hôm 3/7.

    Quan chức Ukraine nói lực lượng Nga tại trục Lyman - Kupyansk gồm các đơn vị đổ bộ đường không và bộ binh cơ giới, cũng như lực lượng quân nhân dự bị và các đại đội xung kích có thành phần là phạm nhân. Ông Cherevaty thêm rằng khoảng 50.000 lính Nga cũng đang xuất hiện ở mặt trận Bakhmut.

    Hình ảnh
    Xe tăng Nga pháo kích vị trí Ukraine ngày 14/2. Ảnh: RIA Novosti

    Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết giao tranh dữ dội tiếp tục xảy ra ở khu vực gần thành phố Bakhmut. "Tình hình thay đổi chóng mặt. Một số địa điểm có thể đổi chủ tới hai lần mỗi ngày", bà nói.

    Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syrsky nhận định Nga triển khai lực lượng đến những hướng có khả năng bị đối phương phản kích và đang bám trụ các khu vực do tập đoàn Wagner chiếm được. "Họ muốn tìm cách gây bất ổn tình hình, làm gián đoạn tuyến hậu cần và khiến quân đội Ukraine hứng chịu nhiều thiệt hại. Thành phố Chasov Yar vẫn đối mặt nguy cơ bị đối phương tấn công", ông cho hay.

    Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

    Kupyansk là trung tâm đường sắt tại tỉnh Kharkov ở đông bắc Ukraine, trong khi Lyman cũng có vai trò tương tự tại tỉnh Donetsk. Lực lượng Nga rút khỏi hai thành phố này sau đợt phản công chớp nhoáng của quân đội Ukraine hồi tháng 9/2022, nhưng nhiều người sinh sống tại những đô thị này cho rằng Moskva có thể tái kiểm soát thành phố trong chiến dịch tiến công mới.

    Thứ trưởng Maliar cuối tháng trước nói rằng Nga đang củng cố lực lượng dọc theo tiền tuyến để đối phó với chiến dịch phản công của Ukraine, đồng thời tăng cường các mũi phản kích nhằm vào phòng tuyến Ukraine ở mặt trận miền đông và miền nam.

    Hình ảnh
    Vị trí thành phố Bakhmut/Artemovsk, Lyman và Kupyansk. Đồ họa: RYV

    Ukraine đã tung một số lữ đoàn do NATO huấn luyện với vũ khí phương Tây và các lữ đoàn hỗn hợp vào chiến dịch phản công bắt đầu từ đầu tháng 6. Kiev nhiều lần tuyên bố đợt phản công "thành công một phần" và quân đội nước này đang tiến lên mỗi ngày, đồng thời thông báo đã tái kiểm soát nhiều ngôi làng.

    Tuy nhiên, đây là các khu vực không quá rộng và nằm ở khu vực tranh chấp giữa hai bên. Lực lượng Ukraine được dự báo có thể mất nhiều tuần chỉ để tiếp cận tuyến phòng thủ kiên cố đầu tiên của Nga. Đó sẽ là thử thách thực sự với quân nhân Ukraine, khi phía Nga đã chuẩn bị phòng tuyến suốt nhiều tháng qua.

    Vũ Anh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 29 khách