Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ukraine nói quân đội Nga thắng thế ở miền đông
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ukraine nói quân đội Nga thắng thế ở miền đông

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 7 03, 2023 4:53 pm






    Ukraine cho biết quân đội Nga đang đạt được bước tiến tại 4 khu vực miền đông nước này nhưng lực lượng của họ lại có ưu thế ở miền nam.

    Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 2/7 cho hay quân đội Nga đang tiến đến gần thành phố Avdiivka, Mariinka, Lyman và Svatove thuộc vùng Donetsk.

    "Giao tranh ác liệt đang diễn ra khắp mọi nơi", bà viết trên mạng xã hội. "Tình tình rất phức tạp".

    Maliar cũng cho biết thêm rằng quân đội Ukraine đang tiến công "thành công một phần" ở sườn phía nam của Bakhmut tại miền đông và gần Berdyansk và Melitopol ở miền nam.

    Hình ảnh
    Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Maliar phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kiev hồi tháng 4. Ảnh: AFP

    Maliar mô tả lực lượng Ukraine phải đối mặt với " đòn kháng cự dữ dội của đối phương" trên chiến trường miền nam nên chỉ có thể "tiến lên từ từ". "Họ đang rất kiên trì và không ngừng nỗ lực để tiến công nhanh nhất có thể", bà nói.

    Lực lượng Ukraine đã có một số tiến bộ trong cuộc phản công được phát động vào tháng trước nhưng đến nay, họ vẫn chưa thể tạo ra bước đột phá lớn nào. Kiev đang thúc giục các đồng minh phương Tây gia tăng viện trợ quân sự.

    Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny đã bày tỏ thất vọng trong một cuộc phỏng vấn hôm 30/6 về việc phương Tây chậm chuyển giao những vũ khí đã hứa.

    Ông cho biết bản thân cảm thấy giận dữ trước việc một số quan chức phương Tây phàn nàn khi chiến dịch phản công của Ukraine có khởi đầu chậm chạp.

    Zaluzhny nói với báo Washington Post rằng các nước phương Tây sẽ không phát động một cuộc tấn công nếu không có ưu thế trên không, nhưng Ukraine đã phản công và hiện vẫn phải chờ máy bay chiến đấu F-16 mà đồng minh đã cam kết.

    "Tôi không cần tới 120 máy bay. Tôi không đe dọa cả thế giới. Một số lượng rất nhỏ là đủ", ông cho hay.

    Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley khẳng định Washington và các đồng minh đang giúp đỡ Kiev "nhiều nhất có thể về mặt nhân đạo".

    Ông thừa nhận một số người đã bày tỏ nỗi thất vọng về tốc độ của cuộc phản công. "Chắc chắn, nó diễn ra hơi chậm nhưng đó là một phần bản chất của giao tranh", Milley nói.

    Trong khi đó, Ukraine ngày càng thành thạo hơn việc bắn hạ tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) Nga sau khi kêu gọi các đồng minh phương Tây giúp họ củng cố năng lực phòng không.

    Hôm 2/7, các quan chức Ukraine cho biết họ đã vô hiệu hóa thành công một cuộc tấn công bằng UAV vào thủ đô Kiev.

    "Tất cả các mục tiêu trong không phận xung quanh Kiev đều bị phát hiện và tiêu diệt", Sergiy Popko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thủ đô Ukraine, cho biết.

    Trong một tuyên bố riêng cùng ngày, không quân Ukraine cho hay họ đã bắn hạ 3 tên lửa hành trình và 8 UAV do quân đội Nga triển khai giữa đêm.

    Nga chưa bình luận về những thông tin trên.


    Vũ Hoàng (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 14 khách