Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Putin cảnh báo nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn cầu
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Putin cảnh báo nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn cầu

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 7 04, 2023 4:32 pm






    Tổng thống Putin nói nguy cơ xảy ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang gia tăng, với nguyên nhân là tình trạng nợ mất kiểm soát ở các nước phát triển.

    "Nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu mới đang gia tăng, khi nợ mất kiểm soát tích lũy tại các nước phát triển, an ninh lương thực và môi trường ngày càng xấu đi", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của lãnh đạo các nước Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) hôm nay.

    Theo ông Putin, những vấn đề trên có sự phức tạp riêng và tập hợp lại còn làm tăng đáng kể nguy cơ xung đột. Nga đang trực tiếp cảm nhận sự ảnh hưởng này.

    Ông chủ Điện Kremlin khẳng định "Nga tự tin chống lại và sẽ tiếp tục chống lại áp lực, lệnh trừng phạt và sự khiêu khích từ bên ngoài", nhắc đến những biện pháp đáp trả của phương Tây với việc Moskva mở chiến dịch ở Ukraine.

    Hình ảnh
    Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin, Moskva ngày 4/7. Ảnh: AFP

    Ông Putin cho biết Nga sẽ tăng cường hợp tác với SCO và ủng hộ việc chuyển sang thanh toán thương mại bằng các đồng tiền bản địa.

    "Việc sử dụng đồng tiền bản địa trong giao dịch song phương đang ngày càng phổ biến. 80% giao dịch giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện bằng ruble và nhân dân tệ. Ruble chiếm hơn 40% giá trị xuất khẩu của Nga đến các quốc gia SCO năm 2022", ông chủ Điện Kremlin nói.

    Ông chủ Điện Kremlin còn cảm ơn các quốc gia SCO vì đã ủng hộ nỗ lực "bảo vệ trật tự theo hiến pháp, sinh mạng và an ninh cho người dân" của Nga khi lực lượng Wagner nổi loạn ở miền nam nước này hôm 24/6. Cuộc nổi loạn kết thúc nhờ một thỏa thuận giữa Wagner và Điện Kremlin, với Belarus làm trung gian.

    SCO được thành lập tại Thượng Hải năm 2001 với các quốc gia Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Ấn Độ, Pakistan gia nhập SCO năm 2017. Hội nghị thượng đỉnh SCO năm nay diễn ra theo hình thức trực tuyến, do Ấn Độ chủ trì, với sự tham gia của các quốc gia quan sát viên và đại diện một số tổ chức quốc tế, khu vực.



    Như Tâm (Theo TASS, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 19 khách