Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ukraine nêu 'nhiệm vụ số một' trong phản công
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ukraine nêu 'nhiệm vụ số một' trong phản công

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 7 04, 2023 4:40 pm






    Quan chức an ninh Ukraine cho biết quân đội đang "hoàn thành nhiệm vụ số một" trong chiến dịch phản công là tiêu diệt tối đa nhân lực và thiết bị của địch.

    "Ở giai đoạn chiến sự này, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang hoàn thành nhiệm vụ số một là tiêu diệt tối đa nhân lực, thiết bị, kho nhiên liệu, phương tiện quân sự, sở chỉ huy, lực lượng pháo binh và phòng không của quân đội Nga", Oleksiy Danilov, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine, đăng Twitter ngày 4/7.

    "Trong vài ngày qua, quân đội đạt hiệu quả đặc biệt trong nhiệm vụ này", ông Danilov nêu thêm. "Cuộc chiến phá hủy tiềm lực của đối phương chính là cuộc chiến giành đất. Chúng ta phá hủy được càng nhiều thì giải phóng diện tích càng lớn. Chúng ta đang hành động một cách bình tĩnh, khôn ngoan, từng bước một".

    Nga hiện chưa phản hồi thông tin này của phía Ukraine.

    Hình ảnh
    Oleksiy Danilov, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine, dự diễn đàn an ninh ở Kiev tháng 11/2022. Ảnh: AFP

    Ukraine đã tung một số lữ đoàn do NATO huấn luyện với vũ khí phương Tây vào chiến dịch phản công bắt đầu từ đầu tháng 6.

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm 3/7 nói rằng Ukraine "không đạt được mục tiêu ở mọi mặt trận". Ông nói thêm quân đội Ukraine đã mất ít nhất 16 xe tăng chủ lực Leopard 2, tương đương với tổng số xe được Ba Lan và Bồ Đào Nha cung cấp.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 3/7 nói rằng quân đội Ukraine vừa trải qua tuần khó khăn, nhưng đang đạt bước tiến trên chiến trường. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar tuyên bố nước này đã giành lại 37,4 km2 lãnh thổ sau những trận giao tranh dữ dội suốt một tuần qua, nâng tổng diện tích quân đội Ukraine giành lại sau một tháng phản công lên 158,4 km2.

    Tuy nhiên, bà Maliar thừa nhận "tình hình rất phức tạp" khi quân đội Nga đang tiến đến gần thành phố Avdiivka, Maryinka, Lyman và Svatove thuộc tỉnh Donetsk.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường Ukraine. Đồ họa: WSJ



    Huyền Lê (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 8 khách