Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Putin: Kinh tế Nga tốt hơn mong đợi
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Putin: Kinh tế Nga tốt hơn mong đợi

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 7 05, 2023 4:29 pm






    Ông Putin đánh giá nền kinh tế Nga tốt hơn mong đợi, sau khi nhận báo cáo về tín hiệu tích cực trong tăng trưởng GDP và kiềm chế lạm phát.

    Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc họp tại Điện Kremlin ngày 4/7 rằng tăng trưởng GDP có thể vượt 2% trong năm nay và lạm phát giá tiêu dùng hàng năm có thể không vượt 5%.

    "Nói một cách thận trọng, kết quả chúng ta đạt được tốt hơn so với dự đoán, ít nhất là tại thời điểm này", ông Putin nói.

    Hình ảnh
    Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Moskva ngày 25/5. Ảnh: Reuters

    Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trước đó dự đoán nền kinh tế Nga chỉ tăng trưởng 0,7% trong năm nay. Reuters cuối tháng trước dẫn đánh giá của các nhà phân tích dự báo tăng trưởng GDP của Nga là 1,2% và lạm phát ở mức 5,7% trong năm 2023.

    Nền kinh tế Nga giảm 2,1% vào năm 2022 và chịu áp lực lớn vào mùa xuân năm ngoái, khi bị phương Tây áp loạt lệnh trừng phạt chưa từng có vì chiến dịch của Moskva ở Ukraine.

    Nga sau đó đã thực thi loạt chính sách kinh tế quyết liệt để phục hồi kinh tế và đối phó lệnh trừng phạt phương Tây.

    Thủ tướng Mishustin báo cáo với Tổng thống Putin rằng nếu không có trường hợp bất khả kháng nào xảy ra, nền kinh tế Nga sẽ hoạt động tốt trong năm nay.

    "Nền kinh tế đất nước tiếp tục phục hồi mộtax cách tự tin, bất chấp các lệnh trừng phạt và mọi trở ngại mà đất nước chúng ta phải đối mặt", ông nói.

    Tuy nhiên, tác động của các biện pháp trừng phạt đã gây tổn hại không nhỏ tới kinh tế Nga. Nguồn thu từ dầu và khí đốt trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay chỉ bằng gần một nửa so với cùng kỳ năm trước, do giá dầu thấp hơn và khối lượng xuất khẩu khí đốt tự nhiên giảm.

    Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov nhiều lần nói rằng thâm hụt ngân sách của Nga trong năm nay sẽ không quá 2% GDP, dù hầu hết các nhà phân tích không đồng tình. IMF là một trong những tổ chức dự đoán Nga sẽ chứng kiến thâm hụt ngân sách lớn hơn nhiều trong năm nay.



    Huyền Lê (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 14 khách