Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Công bố hơn 200 tài liệu lưu trữ về quan hệ Việt - Mỹ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Công bố hơn 200 tài liệu lưu trữ về quan hệ Việt - Mỹ

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 9:22 am




    Hơn 200 tài liệu và hình ảnh về quan hệ Việt - Mỹ trong 25 năm được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, TP HCM hôm nay.

    Các tài liệu được công bố tại triển lãm "Trưng bày một số tài liệu lưu trữ và hình ảnh về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 1995-2020" nhân kỷ niệm 25 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

    Triển lãm trưng bày hiệp định hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau giữa chính phủ hai nước, các báo cáo đàm phán, quyết định phê chuẩn Hiệp định hợp tác của thủ tướng Việt Nam cùng gần 100 hình ảnh ghi lại những thời khắc cụ thể trong tiến trình lịch sử 25 năm quan hệ ngoại giao. Hình ảnh được sưu tầm một phần từ các cơ quan của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và một phần được Lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM cung cấp.

    Hình ảnh
    Tổng lãnh sự Mỹ tại TP HCM Marie Damour tham quan triển lãm ngày 8/1 tại TP HCM. Ảnh: Minh Nga.

    Theo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và Lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM, các đơn vị tổ chức triển lãm, các tài liệu chưa thật sự đầy đủ để phản ánh toàn bộ lịch sử quan hệ ngoại giao hai nước, nhưng là những chỉ dẫn quan trọng cho việc tiếp cận nguồn tài liệu gốc khi nghiên cứu về quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ.

    "Trong bối cảnh Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ...điều quan trọng là phải nhớ lại lịch sử, nhớ lại rằng mối quan hệ đã bắt đầu từ đâu để đến được vị trí hôm nay và sự phát triển của mối quan hệ đó," Tổng lãnh sự Mỹ tại TP HCM Marie Damour nói, thêm rằng triển lãm là minh chứng tuyệt vời cho nỗ lực không ngừng của chính phủ và người dân hai nước nhằm hướng tới mục tiêu chung là hòa bình và thịnh vượng.

    Tổng thống Mỹ Bill Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ giữa hai nước vào 11/7/1995, 20 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Việt - Mỹ hiện là đối tác toàn diện, hợp tác trên một loạt lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế, quốc phòng. Thương mại song phương tăng từ 450 triệu USD năm 1994 lên 77 tỷ USD năm 2019. Trong nhiều năm, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhất của Mỹ.

    "Thành tựu lớn nhất của chúng ta là hôm nay, chúng ta có thể gọi nhau là bạn một cách chân thành. Chính tình bạn đó đã giúp hai quốc gia trở nên an toàn và thịnh vượng hơn, và mối quan hệ đối tác khiến tôi tự tin và lạc quan về tương lai chung của hai nước," bà Damour nhận định.

    Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng cho biết triển lãm đã có thể diễn ra sớm hơn trong năm 2020 nhưng bị trì hoãn do Covid-19 và thiên tai ở miền trung trong tháng 10 và nửa đầu tháng 11. Ông đánh giá triển lãm là "hành động thiết thực để xây dựng, mở rộng quan hệ trong lĩnh vực văn hóa, lưu trữ".

    Triển lãm sẽ mở cửa miễn phí cho công chúng từ ngày 08/1 đến 28/2.

    Minh Nga
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 39 khách