Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tướng Mỹ nhận định Ukraine chưa thất bại trong chiến dịch phản công
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tướng Mỹ nhận định Ukraine chưa thất bại trong chiến dịch phản công

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 7 18, 2023 6:25 pm






    Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ nói chiến dịch phản công của Ukraine chưa thất bại, cảnh báo xung đột còn kéo dài và đẫm máu.

    "Chiến dịch còn lâu mới thất bại. Tôi nghĩ còn quá sớm để đưa ra đánh giá", Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley trả lời báo giới ngày 18/7 khi được hỏi về chiến dịch phản công của Ukraine. "Tôi sẽ giữ quan điểm đã nêu trước đây. Cuộc chiến còn kéo dài, khó khăn và đẫm máu".

    Theo ông Milley, các cuộc diễn tập cho thấy quân đội Ukraine có tiến bộ, nhưng xung đột trên thực tế khác hơn nhiều, do còn phải đối mặt với những bãi mìn phức tạp, dây thép gai và chiến hào của Nga.

    "Chiến tranh trên thực tế rất khó đoán. Nó chứa đầy sự sợ hãi, sương mù và xích mích", ông Milley nói.

    Hình ảnh
    Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley tại thủ đô Washington ngày 30/6. Ảnh: AFP

    Ukraine từ đầu tháng 6 tung một số lữ đoàn do NATO huấn luyện và được trang bị vũ khí phương Tây vào chiến dịch phản công. Ukraine nhiều lần tuyên bố "thành công một phần" trong chiến dịch và lực lượng của họ đang tiến lên mỗi ngày, cũng như tái kiểm soát một số ngôi làng.

    Giới chức Ukraine nói họ cố tình tiến công chậm để tránh thương vong khi đối mặt phòng tuyến rải đầy mìn của Nga và đang tập trung vào làm suy yếu hệ thống hậu cần, chỉ huy của đối thủ. Nga cho rằng chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại.

    Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 17/7 nói kể từ khi bắt đầu chiến dịch, với vũ khí được các đồng minh phương Tây cung cấp, Kiev đã giành lại hơn 210 km2 lãnh thổ.

    Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 11/7 cho biết quân đội Ukraine mất hơn 26.000 binh sĩ và 3.000 đơn vị vũ khí sau hơn một tháng phản công. Quân đội Nga đã phá hủy hơn 1.200 xe tăng và thiết giáp của Ukraine.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP.



    Như Tâm (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 24 khách