Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Trump tuyên bố vẫn tranh cử nếu bị kết án
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Trump tuyên bố vẫn tranh cử nếu bị kết án

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 7 28, 2023 6:11 pm





    Cựu tổng thống Trump khẳng định sẽ không kết thúc cuộc đua vào Nhà Trắng dù bị kết án trong bất cứ cuộc điều tra hình sự nào.

    "Không. Hiến pháp không ghi rằng điều đó có thể xảy ra", cựu tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/7 nói, sau khi phát thanh viên John Fredericks hỏi rằng liệu việc bị kết án có chấm dứt chiến dịch tranh cử của ông hay không.

    Ông Trump, ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa, cho biết các tổng thống trước đây như Barack Obama và George W. Bush "từng lấy tài liệu mật nhưng chưa ai từng trải qua điều điên rồ này".

    Hiến pháp Mỹ quy định tiêu chuẩn để tranh cử tổng thống là người từ 35 tuổi, sinh ra ở Mỹ và sống ở Mỹ ít nhất 14 năm. Tội phạm bị kết án cũng có thể tranh cử. Năm 1920, một người đàn ông tên là Eugene Debs từng tranh cử khi đang thụ án tù.

    Bình luận được ông Trump đưa ra một ngày sau khi công tổ viên đặc biệt Jack Smith đệ trình ba cáo buộc mới nhằm vào cựu tổng thống Mỹ, nâng tổng số lên 40.

    Hình ảnh
    Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện ở Tulsa, Oklahoma ngày 18/3. Ảnh: Reuters

    Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng với 37 cáo buộc liên quan cuộc điều tra ông Trump giữ trái phép tài liệu mật ở tư dinh. Với các cáo buộc trên, ông Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố ở cấp liên bang.

    Ông Trump có thể bị kết án 20 năm tù theo Đạo luật Gián điệp Mỹ. Phe Cộng hòa nhận định vụ án tài liệu mật là động thái cản trở cựu tổng thống Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

    Cựu tổng thống Trump đang đối mặt với loạt rắc rối pháp lý giữa lúc ông vận động tranh cử, trong đó có vụ truy tố liên quan 34 cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền giấu thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

    Ông Trump ngày 18/7 cho biết đã nhận thư từ công tố viên, trong đó cảnh báo ông có thể bị truy tố trong cuộc điều tra về vụ bạo loạn tại khuôn viên quốc hội Mỹ tháng 1/2021.

    Phe Cộng hòa và cựu tổng thống nhiều lần chỉ trích các hành động pháp lý nhằm vào ông Trump mang động cơ chính trị, nhằm cản bước ông trong cuộc tranh cử. Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định Bộ Tư pháp hoạt động độc lập và ông Biden chưa từng đề xuất cơ quan này nên làm hoặc không làm gì.

    Nguyễn Tiến (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 18 khách