Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Giáo hoàng kêu gọi Nga trở lại thỏa thuận ngũ cốc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Giáo hoàng kêu gọi Nga trở lại thỏa thuận ngũ cốc

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 7 30, 2023 9:04 am






    Giáo hoàng Francis thúc giục Nga rút lại quyết định từ bỏ thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, cho phép Ukraine tiếp tục xuất khẩu từ các cảng biển của nước này.

    "Tôi kêu gọi những người anh em của tôi, giới chức Nga, nối lại sáng kiến Biển Đen để ngũ cốc có thể được vận chuyển an toàn", Giáo hoàng hôm nay phát biểu tại Quảng trường St. Peter ở Vatican.

    Ông kêu gọi các tín đồ tiếp tục cầu nguyện cho người dân Ukraine, "nơi mà xung đột đang tàn phá mọi thứ, kể cả ngũ cốc". Theo Giáo hoàng Francis, "tiếng kêu của hàng triệu người phải chịu đói đang thấu tận trời cao".

    Hình ảnh
    Giáo hoàng Francis phát biểu tại Vatican hôm 9/7. Ảnh: Reuters

    Giá lúa mì thế giới đã tăng vọt sau khi Nga rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen hôm 17/7. Đây là thỏa thuận do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đàm phán từ tháng 7 năm ngoái, qua đó cho phép Kiev tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc bằng đường biển, giúp giải quyết khủng hoảng lương thực toàn cầu do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine.

    Nga rút khỏi thỏa thuận với lý do rằng yêu cầu nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của họ đã không được đáp ứng. Moskva cũng phàn nàn về việc lượng lớn ngũ cốc Ukraine không đến được các nước nghèo.

    Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị cung cấp ngũ cốc cho châu Phi, một số miễn phí, nhưng Chủ tịch Liên minh châu Phi Azali Assoumani cho rằng lượng ngũ cốc này "vẫn chưa đủ đáp ứng".

    Kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra vào năm ngoái, Giáo hoàng Francis đã nhiều lần lên tiếng phản đối chiến dịch quân sự của Nga. Ông nỗ lực tìm cách duy trì một kênh liên lạc mở với Moskva nhưng kết quả rất hạn chế.

    Hồi tháng 5, Giáo hoàng đã giao nhiệm vụ cho người đứng đầu Hội đồng Giám mục Italy, Hồng y Matteo Zuppi, làm đặc phái viên hòa bình. Hồng y Zuppi từ đó đến nay đã đến Kiev, Moskva và Washington để làm cầu nối và đang tham gia tích cực vào nỗ lực hồi hương trẻ em Ukraine từ Nga và các khu vực do Nga kiểm soát.



    Vũ Hoàng (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 22 khách