Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Medvedev nêu khả năng Nga buộc phải dùng vũ khí hạt nhân
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Medvedev nêu khả năng Nga buộc phải dùng vũ khí hạt nhân

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 7 30, 2023 9:11 am






    Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nước này có thể buộc phải dùng vũ khí hạt nhân nếu chiến dịch phản công của Ukraine thắng lợi.

    "Hãy tưởng tượng nếu chiến dịch phản công của Ukraine, do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hậu thuẫn, thành công và xé toạc một phần lãnh thổ của chúng tôi thì chúng tôi sẽ buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân theo các quy tắc của một sắc lệnh từ Tổng thống Nga", ông Medvedev hôm nay viết trên mạng xã hội.

    "Đơn giản là không có lựa chọn nào khác. Vì vậy, đối phương nên cầu nguyện cho các chiến binh của chúng tôi. Họ đang đảm bảo rằng ngọn lửa hạt nhân toàn cầu không bị đốt cháy", ông cho biết thêm.

    Hình ảnh
    Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev phát biểu tại Saint Petersburg hồi cuối tháng 6 năm ngoái. Ảnh: Reuters

    Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Medvedev dường như đề cập đến một phần học thuyết hạt nhân do Nga xây dựng, trong đó quy định vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng để đáp trả những hành động gây hấn được thực hiện bằng vũ khí thông thường đe dọa tồn tại của nhà nước Nga.

    Ukraine đang phát động chiến dịch phản công nhằm giành lại những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát tại nước này. Nga cuối năm ngoái sáp nhập 4 tỉnh Ukraine Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson dù chưa hoàn toàn kiểm soát bất cứ vùng nào trong số này. Kiev không công nhận động thái của Moskva, khẳng định họ sẽ đẩy lùi lực lượng Nga.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29/7 cho hay không có thay đổi chiến trường nghiêm trọng nào được báo cáo trong những ngày gần đây và Ukraine đã mất một lượng lớn thiết bị quân sự kể từ ngày 4/6, thời điểm Kiev phát động cuộc phản công.

    Ukraine trong khi đó nói rằng lực lượng của họ đã đạt được một số tiến bộ trong nỗ lực giành lại lãnh thổ, mặc dù với tốc độ chậm hơn kỳ vọng.

    Những người chỉ trích Điện Kremlin cáo buộc ông Medvedev đưa ra những tuyên bố cực đoan nhằm ngăn cản các nước phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường Ukraine. Đồ họa: WP



    Vũ Hoàng (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 22 khách