Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lính Ukraine kể về lần lọt bẫy công sự của Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Lính Ukraine kể về lần lọt bẫy công sự của Nga

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 8 01, 2023 4:41 pm






    Binh sĩ Ukraine mở đường qua bãi mìn rồi tiến vào chiến hào tại một ngôi làng, lực lượng Nga lập tức kích hoạt mìn cài sẵn tại đó.

    Chỉ huy Ukraine có bí danh là Voskres cho biết đơn vị dưới quyền, gồm các binh sĩ được huấn luyện cho nhiệm vụ đặc biệt, hồi tháng 6 nhận lệnh tiến công vị trí của Nga dọc theo tiền tuyến. Tuy nhiên, cuộc tập kích thất bại và lực lượng Ukraine chịu thương vong nặng nề, buộc phải rút lui sau 4 ngày.

    Trong ngày đầu tiên, đơn vị của Voskres dùng thiết giáp tiến công ngôi làng Nga kiểm soát ở phía tây mặt trận. Tuy nhiên, các phương tiện này nhanh chóng bị pháo binh Nga phá hủy trong ngày đầu tiên, buộc Voskres và cấp dưới phải đi bộ vào làng qua hàng cây đã bị cài mìn.

    Các binh sĩ Ukraine dùng thuốc nổ dọn mở một lối đi hẹp, những người đầu tiên tiếp cận vị trí của lực lượng Nga nhanh chóng lao xuống chiến hào gần nhất. Tuy nhiên, những khối thuốc cài sẵn trong chiến hào bất ngờ phát nổ, một số quả khác đánh trúng các binh sĩ ở rìa hàng cây.

    Hình ảnh
    Binh sĩ Ukraine trong chiến hào gần thành phố Bakhmut ngày 11/5. Ảnh: Reuters

    "Chiến hào đã bị cài mìn. Binh sĩ dưới quyền tôi nhảy vào chiến hào, nơi đó nổ tung", Voskres nói. Ông cho biết lực lượng Nga theo dõi đơn vị Ukraine rồi kích nổ mìn từ xa. Những người thoát khỏi vụ nổ trong chiến hào sau đó bị loạt máy bay không người lái (UAV) tự sát của Nga tấn công.

    "Dường như mỗi người họ mang theo ít nhất một UAV. Chúng tôi không thể biết chính xác họ có bao nhiêu UAV", Voskres cho biết. Vài tuần sau cuộc tập kích bất thành của đơn vị do Voskres chỉ huy, lực lượng Nga vẫn kiểm soát ngôi làng đó.

    Câu chuyện của chỉ huy Ukraine phù hợp với thông tin Nga sử dụng chiến thuật lập chiến hào giả để bẫy đối phương mà chuyên gia Michael Kofman của Trung tâm Phân tích Lực lượng Hàng hải (CNA) có trụ sở tại Mỹ đưa ra.

    "Lực lượng Nga đào các chiến hào giả và cài mìn trong đó", ông Kofman cho biết. "Lực lượng Nga cố gắng dụ các binh sĩ Ukraine vào chiến hào đã được cài mìn kích hoạt từ xa. Các binh sĩ Ukraine nhảy vào các chiến hào được cố ý bỏ trống, sau đó lính Nga cho nổ tung nơi đó".

    Ukraine phát động chiến dịch phản công từ đầu tháng 6 với nhiều lữ đoàn do NATO huấn luyện và trang bị vũ khí phương Tây. Quân đội Ukraine thường xuyên tuyên bố đạt thành công một phần và tiếp tục tiến lên, song quá trình này diễn ra chậm hơn so với đợt phản công chớp nhoáng hồi năm ngoái.

    Trong khi đó, Nga khẳng định Ukraine chịu tổn thất lớn nhưng không đạt được bước tiến cụ thể nào trong khoảng hai tháng phản công. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 31/1 cho biết quân đội Ukraine đã mất gần 2.1000 binh sĩ và hơn 2.200 phương tiện chiến đấu trong nỗ lực phản công bất thành.

    Nguyễn Tiến (Theo Business Insider)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 25 khách