Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thăm tiền tuyến, đại tướng Nga yêu cầu 'tấn công phủ đầu'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thăm tiền tuyến, đại tướng Nga yêu cầu 'tấn công phủ đầu'

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 8 01, 2023 4:42 pm






    Đại tướng Gerasimov thăm sở chỉ huy tiền phương của Nga ở tỉnh Zaporizhzhia, nơi Ukraine đang phản công, yêu cầu các đơn vị "tấn công phủ đầu" và tăng phản pháo.

    "Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã thị sát sở chỉ huy tiền phương của cánh quân ở tỉnh Zaporizhzhia trong quá trình làm việc tại khu vực tiến hành chiến dịch", Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết hôm nay, nhưng không tiết lộ thời điểm ông Gerasimov có mặt ở địa điểm này.

    Video được công bố cho thấy đại tướng, Tổng tham mưu trưởng Gerasimov và Cục trưởng Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu quân đội Nga Sergey Rudskoy nghe báo cáo tình hình từ tướng Alexander Romanchuk, chỉ huy cánh quân tại Zaporizhzhia. Ông Gerasimov sau đó rời sở chỉ huy và di chuyển bằng trực thăng vũ trang.

    "Tướng Romanchuk đề cập tới hoạt động của đối phương, cũng như hiệu suất chiến đấu của các đơn vị Nga trên hướng Orekhov. Tổng tham mưu trưởng Gerasimov yêu cầu các chỉ huy nhanh chóng nhận diện mục tiêu, tấn công phủ đầu và bảo đảm khả năng phản pháo trên chiến trường", thông cáo có đoạn.

    Ukraine phát động đợt phản công quy mô lớn từ đầu tháng 6, tung vào nhiều lữ đoàn do NATO huấn luyện với vũ khí phương Tây. Kiev tuyên bố "thành công một phần" trong đợt phản công, song mất nhiều binh sĩ, xe tăng và thiết giáp hiện đại trong nỗ lực phá vỡ phòng tuyến của Moskva.

    Hai quan chức cấp cao Mỹ giấu tên hôm 26/7 nói rằng Ukraine đang thực hiện đòn tiến công chính trong chiến dịch phản công kéo dài gần hai tháng ở khu vực đông nam, trong đó huy động hàng nghìn binh sĩ dự bị được phương Tây huấn luyện và trang bị vũ khí.

    Các nguồn tin giấu tên trong Lầu Năm Góc cho hay quân đội Ukraine đang tập trung vào hướng Zaporizhzhia sau khi nhận thấy có cơ hội giành lại nhiều lãnh thổ giữa lúc bộ máy lãnh đạo của lực lượng Nga tại đây bị rối loạn. Tướng Ivan Popov, chỉ huy Tập đoàn quân số 58 phụ trách phòng thủ tại Zaporizhzhia, đã bị cách chức hồi giữa tháng trước.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm 31/7 nói rằng quân đội Ukraine đã mất 20.824 người cùng 2.227 khí tài các loại trong tháng thứ hai phản công. "Đối phương mở cuộc tiến công quy mô lớn nhằm chọc thủng phòng tuyến ở hướng Orekhov nhưng thất bại. Tôi muốn cảm ơn các quân nhân, đó là đợt tấn công lớn chưa từng thấy", ông nói.

    Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cùng ngày tuyên bố nước này đã giành thêm 15 km2 lãnh thổ ở miền đông và nam, nâng diện tích tái kiểm soát sau hơn hai tháng phản công lên khoảng 242 km2.



    Vũ Anh (Theo RIA Novosti, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 26 khách