Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Zelensky: Ukraine chiếm thế thượng phong trên tiền tuyến
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Zelensky: Ukraine chiếm thế thượng phong trên tiền tuyến

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 8 04, 2023 5:33 pm






    Tổng thống Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine chiếm thế thượng phong trên tiền tuyến, bất chấp đối mặt các trận đánh dữ dội với lực lượng Nga.

    "Đối phương đang cố gắng hết sức để ngăn quân đội chúng ta. Các trận đánh rất dữ dội", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/8 cho biết. "Tình hình mọi nơi đều khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chiếm thế thượng phong dù đối phương làm gì đi chăng nữa".

    Tổng thống Zelensky cho biết các điểm nóng giao tranh nằm ở khu vực Kupyansk, Lyman, Bakhmut, Maryinka, Avdeevka và tiền tuyến phía nam.

    Trong khi đó, các quan chức Ukraine hạ thấp kỳ vọng đối với đợt phản công được mong đợi từ lâu của nước này. Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, khẳng định "ngoài chúng tôi, không ai có thể đặt ra thời hạn" cho chiến dịch nhằm giành lại các khu vực Nga đang kiểm soát.

    Hình ảnh
    Lính Ukraine ngồi trên xe công binh tại tỉnh Donetsk ngày 8/7. Ảnh: Reuters

    Ông Danilov nói "có những hoạt động quân sự phức tạp, khó khăn và phụ thuộc nhiều yếu tố", đồng thời nhắc lại ưu tiên mà các quan chức Ukraine gần đây nhiều lần nêu ra là "giữ mạng sống cho binh sĩ ở tiền tuyến".

    "Đối phương chuẩn bị rất kỹ cho những sự kiện này với những bãi mìn rộng lớn", ông Danilov cho biết, đồng thời nhận định Nga cài mìn với "mật độ điên rồ" là 3-5 quả mỗi m2.

    Ukraine phát động chiến dịch phản công từ đầu tháng 6, tung vào nhiều lữ đoàn do NATO huấn luyện với vũ khí do phương Tây viện trợ. Ukraine nhiều lần tuyên bố đạt thành công một phần trong đợt phản công, cũng như cho biết đã tái kiểm soát hơn 210 km2 lãnh thổ.

    Tuy nhiên, lực lượng Ukraine hứng nhiều tổn thất về binh sĩ và phương tiện chiến đấu hạng nặng khi tìm cách xuyên thủng phòng tuyến kiên cố của Nga. Ukraine nhận định chiến dịch phản công có thể kéo dài và khó khăn, đồng thời kêu gọi đồng minh phương Tây viện trợ thêm vũ khí.

    Các quan chức, chuyên gia Mỹ và phương Tây nhận định lực lượng Ukraine nhận thấy tổn thất quá lớn sau hai tháng phản công theo chiến thuật xung kích của NATO. Điều này khiến họ thay đổi chiến thuật và quay lại cách đánh truyền thống như tăng cường tập kích bằng pháo và tên lửa để bào mòn phòng tuyến Nga, cũng như triển khai công binh dò mìn để bộ binh áp sát trận địa đối phương.

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 31/7 nói Ukraine mất gần 21.000 binh sĩ và hơn 2.200 phương tiện chiến đấu trong tháng thứ hai của đợt phản công. Trước đó, ông Shoigu ngày 11/7 cho biết Ukraine mất hơn 26.000 binh sĩ và 3.000 phương tiện chiến đấu trong tháng đầu phản công. Nga và Ukraine rất ít khi công bố số thương vong của lực lượng mình.

    Hình ảnh
    Vị trí một số điểm nóng giao tranh giữa Nga và Ukraine. Đồ họa: RYV

    Nguyễn Tiến (Theo AFP, CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 20 khách