Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga tuyên bố tiến sâu 3 km vào phòng tuyến Ukraine ở Kharkov
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga tuyên bố tiến sâu 3 km vào phòng tuyến Ukraine ở Kharkov

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 8 07, 2023 5:36 pm






    Bộ Quốc phòng Nga thông báo đang tiến sâu vào phòng tuyến Ukraine trên hướng Kupyansk, trong khi Kiev tuyên bố đẩy lùi nỗ lực phản công của Moskva.

    "Trong vòng ba ngày qua, các lực lượng Nga đã tiến thêm 11 km dọc chiến tuyến ở hướng Kupyansk, trong đó xâm nhập sâu hơn 3 km vào phòng tuyến đối phương", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm 7/8.

    Tướng Konashenkov cho hay các phân đội xung kích thuộc cánh quân Tây đang tiếp tục thực hiện chiến dịch tấn công. "Vị trí kiểm soát của lực lượng Nga tại các làng Olshany và Pershotravneve ở tỉnh Kharkov đã cải thiện đáng kể", ông nói thêm.

    Hình ảnh
    Lính Nga huấn luyện trên thiết giáp BMP-3 tại tỉnh Lugansk hồi tháng 7. Ảnh: RIA Novosti

    Kupyansk là trung tâm đường sắt tại tỉnh Kharkov. Lực lượng Nga rút khỏi thành phố này sau đợt phản công chớp nhoáng của quân đội Ukraine hồi tháng 9/2022, nhưng nhiều người sinh sống tại đây cho rằng Moskva có thể tái kiểm soát thành phố trong chiến dịch tiến công mới.

    Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny cùng ngày tuyên bố phòng tuyến vẫn ổn định và binh sĩ đang đẩy lùi những nỗ lực phản kích của Nga.

    "Đối phương tấn công chủ động ở một số hướng nhưng không đạt thành công. Đây là nỗ lực nhằm phân tán binh lực của Ukraine tại những khu vực nhất định", ông nói trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley.

    Tướng Zaluzhny khẳng định giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn và đơn vị Ukraine đang từng bước tạo điều kiện tiến quân. "Chúng tôi vẫn duy trì thế chủ động trên chiến trường", ông nói.

    Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar hôm 4/8 cho biết quân đội Nga đã tăng cường tấn công ở miền đông, nhận định Moskva đang tìm cách kéo trọng tâm chiến sự về khu vực này, trong khi Kiev đang muốn tập trung cho mũi phản công ở phía nam.

    Hình ảnh
    Vị trí các điểm nóng giao tranh giữa Nga và Ukraine. Đồ họa: RYV

    Ukraine phát động chiến dịch phản công vào đầu tháng 6, đưa nhiều lữ đoàn do NATO huấn luyện với vũ khí phương Tây ra chiến trường. Kiev nhiều lần tuyên bố đạt thành công một phần trong đợt phản công, cũng như cho biết đã tái kiểm soát hơn 210 km2 lãnh thổ.

    Tuy nhiên, nước này hứng nhiều tổn thất về binh sĩ và phương tiện chiến đấu hạng nặng khi tìm cách xuyên thủng phòng tuyến kiên cố của Nga. Giới chức Ukraine cho biết chiến dịch phản công có thể kéo dài và khó khăn, đồng thời kêu gọi đồng minh phương Tây viện trợ thêm vũ khí.

    Các quan chức Ukraine khẳng định quân đội nước này "cố tình tiến công chậm" trong đợt phản công nhằm hạn chế thương vong khi đối mặt bãi mìn dày đặc của hệ thống phòng tuyến mà Nga thiết lập. Họ cũng khẳng định quân đội Ukraine đang tập trung làm suy yếu hệ thống hậu cần và chỉ huy của lực lượng Nga.

    Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/8 thông báo quân đội Ukraine thiệt hại hơn 43.000 binh sĩ và 4.900 phương tiện chiến đấu sau hai tháng phản công.



    Vũ Anh (Theo Zvezda, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 28 khách