Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Putin có thể tới Ấn Độ dự hội nghị thượng đỉnh G20
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Putin có thể tới Ấn Độ dự hội nghị thượng đỉnh G20

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 8 10, 2023 9:06 am






    Ông Putin cân nhắc dự hội nghị G20 ở New Delhi và có thể lần đầu gặp trực tiếp các lãnh đạo phương Tây từ khi chiến sự Ukraine bùng phát.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn không loại trừ khả năng xuất hiện tại cuộc họp của lãnh đạo nhóm các nền kinh tế lớn G20 vào ngày 9-10/9 tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, NBC News ngày 10/8 dẫn lời một quan chức giấu tên ở Điện Kremlin cho hay.

    Nếu tới dự hội nghị thượng đỉnh G20, ông Putin sẽ lần đầu trực tiếp gặp lãnh đạo các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, Pháp, Đức, kể từ khi chiến sự Ukraine bùng phát tháng 2/2022.

    Năm 2020 và 2021, ông Putin tham gia các hội nghị của G20 bằng hình thức trực tuyến do Covid-19. Ông không dự hội nghị thượng đỉnh G20 năm ngoái ở Bali, Indonesia, nơi lãnh đạo các nền kinh tế chỉ trích Nga về chiến sự ở Ukraine.

    Hình ảnh
    Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg ngày 29/7. Ảnh: AFP

    "Tôi không biết. Tôi không nghĩ về việc đó. Chúng ta cứ chờ xem", Tổng thống Putin nói hồi cuối tháng 7 khi được hỏi về việc liệu ông có tới New Delhi dự hội nghị G20 hay không.

    Hội nghị thượng đỉnh G20 tháng tới được coi là phép thử quan trọng đối với lập trường của nhiều quốc gia về cuộc chiến ở Ukraine.

    Vào tháng 7, cuộc họp kéo dài hai ngày của các bộ trưởng tài chính G20 đã kết thúc mà không đưa ra tuyên bố chung do những bất đồng về Ukraine. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman nói rằng cả Nga và Trung Quốc đều phản đối một phần của tuyên bố nói rằng cuộc chiến gây ra "'nỗi đau khổ lớn cho con người" và "làm trầm trọng hóa những vấn đề mong manh hiện có của kinh tế toàn cầu".

    Pháp cho biết sẽ không nhất trí với bất kỳ tuyên bố chung nào không lên án chiến dịch của Nga, giống như tuyên bố được đưa cuối hội nghị thượng đỉnh G20 năm ngoái ở Bali.

    Cựu thứ trưởng ngoại giao Nga Andrey Fedorov cho rằng việc ông Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tháng tới có nhiều mặt lợi và hại, nhưng điều đáng cân nhắc hơn cả là cách các lãnh đạo khác sẽ đối xử với ông.

    "Tổng thống không muốn rơi vào tình huống ngồi cùng bàn với các lãnh đạo phương Tây chỉ biết chỉ trích ông", Fedorov cho hay.



    Huyền Lê (Theo NBC News)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 17 khách