Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ukraine thừa nhận chiến trường đông bắc 'khó khăn'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ukraine thừa nhận chiến trường đông bắc 'khó khăn'

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 8 10, 2023 4:54 pm






    Ukraine phải đối mặt giao tranh ác liệt ở tiền tuyến đông bắc gần Kupyansk, nơi quan chức kêu gọi dân sơ tán trước đà tiến quân của Nga.

    "Nga đang cố gắng chiếm ưu thế ở khu vực Kupyansk và chọc thủng hàng phòng thủ của chúng tôi. Tình hình vẫn khó khăn nhưng được kiểm soát", Sergiy Cherevaty, phát ngôn viên của lực lượng miền đông Ukraine, cho biết trên truyền hình quốc gia ngày 10/8.

    Chính quyền địa phương trước đó yêu cầu cư dân 37 làng nằm giữa thành phố Kupyansk và tiến tuyến của Nga sơ tán, chủ yếu là những người dễ bị tổn thương như phụ nữ có con nhỏ, người già, người bệnh và những người bị hạn chế khả năng di chuyển, trong bối cảnh Moskva tăng sức ép tiến công.

    "Việc sơ tán bắt đầu từ 9/8, sau khi lệnh được ký", người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kupyansk, Andriy Besedin, cho biết, thêm rằng người dân có thể từ chối sơ tán nhưng phải gửi đơn cho chính quyền.

    Quan chức địa phương cũng đang xem xét việc buộc trẻ em phải sơ tán "nếu tình hình tiếp tục leo thang và pháo kích gia tăng", ông Besedin nói thêm.

    Hình ảnh
    Một cơ sở bị hỏa hoạn do giao tranh ở thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine ngày 5/8. Ảnh: Reuters

    Kupyansk là trung tâm đường sắt tại tỉnh Kharkov. Lực lượng Nga rút khỏi thành phố này sau đợt phản công chớp nhoáng của quân đội Ukraine hồi tháng 9/2022, nhưng nhiều người sinh sống tại đây lo ngại Moskva có thể tái kiểm soát thành phố trong chiến dịch tiến công mới.

    Bộ Quốc phòng Nga hôm 7/8 thông báo tiến thêm 11 km ở hướng Kupyansk, thọc sâu hơn 3 km vào phòng tuyến Ukraine. Ba ngày sau, họ tuyên bố các phân đội xung kích thuộc cánh quân Tây đã chiếm lĩnh nhiều vị trí dọc tiền tuyến Kupyansk.

    Tài khoản Telegram của tờ Voyennaya Chronica đưa tin quân đội Nga chỉ còn cách Kupyansk 7 km, và thành phố hiện nằm trong tầm bắn của pháo binh Nga.

    Quân đội Ukraine hôm 9/8 cho biết Kupyansk "hiện là hướng tấn công chính của Nga". Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny khẳng định giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn và các đơn vị Ukraine vẫn duy trì thế chủ động tấn công trên chiến trường.

    Ukraine phát động chiến dịch phản công vào đầu tháng 6, đưa nhiều lữ đoàn do NATO huấn luyện với vũ khí phương Tây ra chiến trường. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar hôm 4/8 cho biết quân đội Nga đang tìm cách kéo trọng tâm chiến sự về khu vực miền đông, trong khi Kiev muốn dồn lực cho mũi phản công ở phía nam.

    Hình ảnh
    Vị trí các điểm nóng giao tranh giữa Nga và Ukraine. Đồ họa: RYV



    Huyền Lê (Theo AFP, RT)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 15 khách