Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tỉnh miền trung Ukraine bị Nga tấn công tên lửa
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tỉnh miền trung Ukraine bị Nga tấn công tên lửa

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 8 28, 2023 5:56 pm






    Ukraine nói tên lửa Nga đánh trúng nhà máy công nghiệp ở tỉnh Poltava khiến 3 người chết, Moskva khẳng định mục tiêu là kho chứa đạn và vũ khí.

    Bộ tư lệnh không quân Ukraine tối 28/8 thông báo tàu chiến Nga tại Biển Đen đã khai hỏa 4 tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào nước này, trong khi tiêm kích bom Su-34 cũng phóng hai tên lửa dẫn đường chiến thuật Kh-59 nhằm vào mục tiêu tại tỉnh Kryvyi Rih ở miền trung.

    "4 mục tiêu đã bị đánh chặn, gồm hai tên lửa Kalibr và hai quả đạn Kh-59. Cơ sở công nghiệp dân sự tại tỉnh Poltava đã bị đánh trúng. Chính quyền địa phương sẽ thông báo về hậu quả", cơ quan này cho hay.

    Hình ảnh
    Lực lượng cứu hộ tại hiện trường nhà máy trúng tên lửa Nga ở tỉnh Poltava hôm 28/8. Ảnh: Reuters

    Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko nói rằng cuộc tấn công tên lửa nhằm vào một nhà máy công nghiệp ở tỉnh Poltava, miền trung nước này, khiến 3 người thiệt mạng, 5 người bị thương và một người mất tích. Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, khẳng định những người thiệt mạng là công nhân làm ca đêm tại một nhà máy dầu thực vật ở quận Myrhorod.

    Chính quyền tỉnh Kryvyi Rih cũng thông báo một số ngôi nhà bị hư hại, nhưng không có thương vong.

    Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố hải quân nước này đã tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng bằng tên lửa dẫn đường tầm xa, nhằm vào kho chứa vũ khí hàng không và đạn dược của quân đội Ukraine. "Nhiệm vụ của đòn tấn công đã được hoàn thành, mục tiêu chỉ định đã bị đánh trúng", quân đội Nga cho hay.

    Hình ảnh
    Vị trí tỉnh Poltava. Đồ họa: WP

    Quận Myrhorod thuộc tỉnh Poltava là nơi đặt sân bay quân sự, cùng căn cứ của Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 831 và 39 không quân Ukraine, được biên chế gần 40 tiêm kích hạng nặng Su-27 trước khi chiến sự bùng phát. Khu vực này từng bị Nga tập kích dữ dội hồi tháng 6, gây thiệt hại nặng về khí tài và hạ tầng.

    Nga đang đẩy mạnh các đòn tập kích trên khắp lãnh thổ Ukraine, dường như nhằm ngăn cản mạng lưới tiếp tế binh lực và khí tài cho chiến dịch phản công được Kiev tiến hành suốt hơn hai tháng qua. Nhiều đòn tấn công đã nhằm vào các kho chứa vũ khí, đạn dược, cơ sở dự trữ xăng dầu và nhà máy công nghiệp của quân đội Ukraine.



    Vũ Anh (Theo Reuters, TASS)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 20 khách