Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ cảnh báo Triều Tiên trả giá nếu cung cấp vũ khí cho Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ cảnh báo Triều Tiên trả giá nếu cung cấp vũ khí cho Nga

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 9 05, 2023 6:32 pm







    Nhà Trắng cảnh báo Triều Tiên sẽ đối mặt hậu quả nếu nước này cung cấp vũ khí cho Nga sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.

    "Cung cấp vũ khí cho Nga để họ tập kích vào kho chứa ngũ cốc và hạ tầng sưởi tại các thành phố lớn khi mùa đông đang đến, nhằm kiểm soát lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền, việc này sẽ không tác động tốt đến Triều Tiên", Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan ngày 5/9 cho biết. "Họ sẽ phải trả giá trong cộng đồng quốc tế".

    Theo ông Sullivan, Mỹ đang tiếp tục siết chặt ngành công nghiệp quốc phòng Nga và Moskva "phải tìm kiếm bất kỳ nguồn cung nào có thể". Ông nói Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thăm Triều Tiên hồi tháng 7 để "tìm cách mua thêm đạn dược cho chiến dịch".

    Ông Sullivan cho biết Mỹ đã và sẽ tiếp tục các nỗ lực để đảm bảo Triều Tiên hiểu rằng họ không nên cung cấp vũ khí cho Nga.

    Giới chức Nga, Triều Tiên chưa bình luận về thông tin.

    Hình ảnh
    Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan tại cuộc họp báo ngày 5/9 ở Washington. Ảnh: AFP

    Động thái diễn ra sau khi phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby ngày 30/8 nói Nga đang "bí mật đàm phán" nhằm mua đạn dược và vật tư quân sự từ Triều Tiên để dùng cho xung đột Ukraine, trọng tâm là cung cấp đạn pháo cho Moskva.

    Ông Kirby cáo buộc Triều Tiên đã cung cấp tên lửa và rocket cho Nga từ năm ngoái, thêm rằng số vũ khí này được phân bổ cho tập đoàn Wagner sử dụng.

    Triều Tiên và Nga nhiều lần bác cáo buộc Bình Nhưỡng chuyển vũ khí cho Wagner. Giới chức Nga gọi đây là tin giả, trong khi Triều Tiên cáo buộc Mỹ cố gắng bôi nhọ hình ảnh của họ bằng cách "vẽ ra những thứ không tồn tại".

    Truyền thông Mỹ ngày 4/9 còn cho rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tới Nga tháng này gặp Tổng thống Vladimir Putin và thảo luận về khả năng cung cấp vũ khí cho Moskva. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói "ông không thể xác nhận" và "không có gì để nói" về thông tin này.

    Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, Bình Nhưỡng đã củng cố mối quan hệ chặt chẽ với Moskva. Triều Tiên nhiều lần công khai ủng hộ Nga tại Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh rằng "chính sách bá quyền và độc đoán" của Mỹ và các đồng minh phương Tây là nguyên nhân dẫn đến chiến sự.



    Như Tâm (Theo Reuters, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 19 khách