Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ukraine bắt cựu bộ trưởng vì cáo buộc phản quốc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ukraine bắt cựu bộ trưởng vì cáo buộc phản quốc

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 9 16, 2023 10:56 am






    Tòa án Ukraine phát lệnh bắt cựu bộ trưởng Nestor Shufrych trong 60 ngày để điều tra cáo buộc phản quốc.

    "SBU phối hợp cùng Cục Điều tra Nhà nước (SBI) và Văn phòng Tổng công tố (PGO) đã thu thập bằng chứng hợp lý về hoạt động chống lại Ukraine của thành viên quốc hội Nestor Shufrych. Dựa vào những tài liệu này, nghị sĩ đã nhận thông báo về nghi án theo Điều 111 Luật hình sự Ukraine", Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 15/9 đăng thông báo qua mạng xã hội Telegram, đề cập tới tội danh phản quốc.

    Cơ quan an ninh Ukraine thông báo đã khám xét nhà riêng của Shufrych cùng ngày và phát hiện nhiều tài liệu về thành lập lãnh thổ ly khai ở miền đông Ukraine, cùng với huân chương và huy hiệu Nga.

    Hình ảnh
    Nghị sĩ Nestor Shufrych, cựu lãnh đạo Bộ Các vấn đề Khẩn cấp Ukraine, bị bắt vào ngày 15/9. Ảnh: SBU

    Hình ảnh Shufrych bị bắt được đăng tải trên nhiều kênh truyền thông của Ukraine. Các luật sư của ông thông báo sẽ kháng cáo lệnh bắt của tòa.

    Nestor Shufrych là thành viên đảng Đại diện Nhân dân Ukraine, được giới quan sát đánh giá là thân thiện với Moskva. Ông từng giữ chức lãnh đạo Bộ Các vấn đề Khẩn cấp dưới thời tổng thống Viktor Yanukovych.

    SBU cáo buộc ông Shufrych "hợp tác mật thiết và thực hiện nhiệm vụ được giao từ cựu thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Volodymyr Sivkovych và một đặc vụ thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB)".

    Cơ quan an ninh Ukraine cho biết Shufrych chủ yếu hỗ trợ Sivkovych tuyên truyền thông tin gây bất ổn, ủng hộ "chủ nghĩa ly khai" ở miền đông Ukraine. Các điều tra viên còn nghi ngờ Shufrych từng đàm phán riêng với phe ly khai vào năm 2014, vận động Kiev thỏa hiệp với Moskva để thành lập vùng tự trị thân Nga ở miền đông.

    Sivkovych đã trốn sang Nga sau khi phong trào Maidan diễn ra tại Ukraine vào năm 2014, lật đổ tổng thống Viktor Yanukovych. SBU cho rằng Sivkovych là người chiêu dụ cựu lãnh đạo SBU tại Crimea Oleh Kulinich, bị bắt vào tháng 7/2022 cũng với cáo buộc phản quốc.

    Các điều tra viên SBU cũng nghi ngờ Shufrych có liên hệ mật thiết với Viktor Medvedchuk, nhà tài phiệt Ukraine có lập trường thân Nga bị bắt vào năm 2022. Medvedchuk sang Nga tị nạn vào cuối năm ngoái, trong khuôn khổ trao đổi tù binh chiến tranh giữa Kiev và Moskva.



    Thanh Danh (Theo Reuters, Interfax Ukraine)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 26 khách