Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ukraine tuyên bố Nga không còn an toàn ở Biển Đen
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ukraine tuyên bố Nga không còn an toàn ở Biển Đen

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 9 22, 2023 5:43 pm






    Quan chức quốc phòng Ukraine cho rằng Nga không còn an toàn tại Biển Đen hay trong các căn cứ của họ ở khu vực này.

    Natalia Humeniuk, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Tác chiến miền Nam của Ukraine, ngày 23/9 nhận định tình hình Biển Đen vẫn căng thẳng và Ukraine "vẫn còn chặng đường dài phía trước để phá hủy toàn bộ năng lực" của Nga tại bán đảo Crimea.

    "Nga nhận ra họ không còn an toàn tại Biển Đen và các căn cứ của mình", Humeniuk tuyên bố, đồng thời cảnh báo "giai đoạn bùng nổ sẽ tiếp tục, sẽ có thêm những điều thú vị và thông tin trong tương lai".

    Bình luận được đưa ra sau khi Ukraine ngày 23/9 tập kích tên lửa vào trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga tại thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea. Giới chức Nga cho biết tòa nhà bị cháy và một quân nhân mất tích sau vụ tấn công.

    Hình ảnh
    Đám cháy bùng phát sau khi Ukraine tập kích tên lửa sở chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga tại Sevastopol, Crimea ngày 22/9. Ảnh: RIA Novosti

    Chuẩn tướng Oleksandr Tarnavsky, người chỉ huy hoạt động phản công của Ukraine tại miền nam, nhận định các vụ tấn công vào bán đảo Crimea như trận tập kích tên lửa trụ sở Hạm đội Biển Đen "rất quan trọng cho đợt phản công".

    "Thành công của chiến dịch phản công không chỉ là hạ đối phương trước mặt, mà còn là phá hủy những nơi tập kết trang thiết bị, nhân sự và sở chỉ huy", tướng Tarnavsky nói.

    Theo ông, bán đảo Crimea đặc biệt quan trọng do đây là nơi Nga tập kết nhiều thiết bị quân sự. "Chúng tôi biết họ tấn công từ đâu, cả trên không cũng như mặt đất", tướng Tarnavsky cho biết.

    Nga sáp nhập bán đảo Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014, động thái mà Ukraine và phương Tây coi là bất hợp pháp. Ukraine tuyên bố sẽ giành lại bán đảo bằng mọi giá.

    Bán đảo Crimea gần đây liên tục bị tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Nguồn tin Ukraine cho biết hoạt động này là "phần không thể thiếu" trong chiến lược phản công của họ.

    Quân đội Ukraine ngày 21/9 tuyên bố tập kích căn cứ không quân của Nga tại thành phố Saky trên bán đảo Crimea. Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết lực lượng nước này triển khai loạt UAV áp đảo phòng không Nga, sau đó phóng tên lửa hành trình Neptune nhằm vào mục tiêu.

    Hình ảnh
    Vị trí thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea. Đồ họa: RYV

    Nguyễn Tiến (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 37 khách