Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Trump dẫn trước Tổng thống Biden ở các bang chiến trường
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Trump dẫn trước Tổng thống Biden ở các bang chiến trường

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 10 19, 2023 4:15 pm






    Kết quả thăm dò mới nhất cho thấy ông Trump dẫn trước Tổng thống Biden ở 7 bang chiến trường có khả năng quyết định cuộc bầu cử năm 2024.

    Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn trước Tổng thống Joe Biden 4 điểm phần trăm ở các bang Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin, theo kết quả thăm dò do hãng Bloomberg thực hiện cùng công ty khảo sát trực tuyến Morning Consult của Mỹ và công bố ngày 19/10.

    Theo từng bang, ông Trump dẫn trước ông Biden 5 điểm ở Georgia, 4 điểm ở Arizona, 4 điểm ở Bắc Carolina, hai điểm ở Wisconsin và một điểm ở Pennsylvania. Ông Biden dẫn trước ông Trump ba điểm ở Nevada và hai ứng viên đang cạnh tranh ở Michigan.

    Ở 7 bang chiến trường, 49% cử tri cho biết Bidenomics, thuật ngữ Nhà Trắng dùng để mô tả chương trình nghị sự kinh tế của ông Biden, không tốt cho nền kinh tế. 26% cho rằng chính sách này tốt.

    Trong số những cử tri chưa đưa ra lựa chọn ở 7 bang đó, 46% cho rằng Bidenomics gây tổn hại nền kinh tế và 41% không đủ hiểu biết hoặc không ý kiến.

    Hình ảnh
    Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và người tiền nhiệm Donald Trump. Ảnh: AFP

    Một khía cạnh khác có khả năng gây tổn hại cho con đường tranh cử của ông Biden là 14% cử tri từng ủng hộ ông năm 2020 hiện nói rằng họ sẽ ủng hộ Trump, chưa quyết định hoặc sẽ không bỏ phiếu.

    91% những người đã bỏ phiếu cho ông Trump năm 2020 cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ ông, 9% nói sẽ bỏ phiếu cho ông Biden, sẽ không bỏ phiếu hoặc chưa quyết định.

    Cuộc thăm dò được thực hiện từ 5/10 đến 10/10 với 5.023 cử tri đã đăng ký bỏ phiếu ở 7 bang chiến trường.

    Chiến dịch tranh cử của ông Trump nhanh chóng dẫn lại kết quả thăm dò này, tin rằng đó là bằng chứng về khả năng chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử, bất chấp tuyên bố từ một số đối thủ rằng ông không thể đánh bại ông Biden.

    Chiến dịch tranh cử của Biden cho rằng các cuộc thăm dò không mang tính dự đoán tương lai, chỉ ra rằng trong cuộc bầu cử giữa kỳ gần đây, đảng Dân chủ đã đánh bại mọi dự đoán. "Những dự đoán có xu hướng khác một chút sau một năm", Kevin Munoz, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Biden, cho hay.

    Ông Biden đã tuyên bố tái tranh cử và gần như chắc chắn sẽ trở thành ứng viên của đảng Dân chủ. Ông Trump hiện là ứng viên dẫn đầu trong nội bộ đảng Cộng hòa.

    Ông Biden đang là tổng thống Mỹ cao tuổi nhất và gây một số lo ngại về cách xử lý nền kinh tế, dù ông và quan chức Nhà Trắng cho rằng bức tranh kinh tế đã sáng hơn nhiều so với khi ông nhậm chức. Ông Trump vướng loạt rắc rối pháp lý với 4 vụ án hình sự trong năm nay, cùng một phiên tòa dân sự liên quan hoạt động kinh doanh và đang đối mặt với lịch hầu tòa dồn dập trong những tháng tới.


    Huyền Lê (Theo Hill)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 19 khách