Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ nói Nga 'hành quyết binh sĩ không tuân lệnh ở Ukraine'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ nói Nga 'hành quyết binh sĩ không tuân lệnh ở Ukraine'

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 10 26, 2023 5:16 pm






    Nhà Trắng nói Mỹ có thông tin quân đội Nga "hành quyết các binh sĩ không tuân lệnh" trong chiến dịch ở Ukraine, Moskva chưa bình luận về cáo buộc.

    "Chúng tôi có thông tin quân đội Nga đang hành quyết các binh sĩ không tuân lệnh", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói ngày 26/10. "Chúng tôi còn có thông tin các chỉ huy Nga dọa hành quyết toàn bộ đơn vị nếu họ tìm cách rút lui khi bị lực lượng Ukraine pháo kích".

    Ông Kirby không nêu cụ thể khi phóng viên hỏi kỹ hơn về cáo buộc, hay Mỹ đã thu thập thông tin này như thế nào.

    Điện Kremlin, Bộ Quốc phòng Nga, đại sứ quán Nga tại Mỹ chưa bình luận về cáo buộc.

    Hình ảnh
    Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby tại Nhà Trắng ngày 24/10. Ảnh: AFP

    Lực lượng Nga gần đây tăng cường tấn công thành phố Avdeevka, được mệnh danh là "Bakhmut thứ hai", ở tỉnh miền đông Donetsk và thành phố Kupyansk, đông bắc Ukraine. Ông Kirby cho biết Nga đã chịu "thiệt hại đáng kể" trong đợt phản công, với "hàng nghìn binh sĩ" bị thương.

    Avdeevka có dân số khoảng 30.000 người trước chiến sự, nhưng hiện chỉ còn khoảng 1.600 người bám trụ. Quân đội Ukraine trong nhiều năm qua biến đô thị này thành cứ điểm phòng ngự vững chắc.

    Lầu Năm Góc ngày 26/10 công bố gói hỗ trợ quân sự 150 triệu USD cho Ukraine, trong đó có đạn cho pháo và vũ khí hạng nhẹ, vũ khí chống tăng, tên lửa phòng không, quân trang mùa đông. Tổng thống Ukraine Volodymyr đã Zelensky đăng bài trên X cảm ơn Mỹ về gói hỗ trợ.

    Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov gọi động thái của Mỹ là "khiêu khích và kích động trên trường quốc tế, giống như đổ thêm dầu vào lửa" thay vì tìm cách hạ nhiệt xung đột. Ông Antonov không đề cập đến cáo buộc từ Nhà Trắng.

    Mỹ đã nhiều lần chỉ trích Nga từ khi Moskva mở chiến dịch ở Ukraine hồi tháng 2/2022. Washington đang là bên viện trợ an ninh lớn nhất của Kiev, với tổng giá trị 43,9 tỷ USD.

    Hình ảnh
    Vị trí các thành phố Kupyansk, Lyman, Bakhmut, Avdeevka và Maryinka. Đồ họa: RYV



    Như Tâm (Theo Reuters, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 24 khách