Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thủ tướng Israel: Không thể tạm ngừng bắn nếu con tin chưa được thả
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thủ tướng Israel: Không thể tạm ngừng bắn nếu con tin chưa được thả

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 11 03, 2023 1:26 pm






    Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel không đồng ý "tạm ngừng bắn" theo lời kêu gọi của Mỹ và nhiều bên khác, nếu Hamas chưa thả con tin tại Dải Gaza.

    "Chúng tôi đang tiếp tục tiến công với toàn bộ lực lượng của mình. Israel từ chối thỏa thuận ngừng bắn tạm thời mà không bao gồm trả tự do cho các con tin", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói trên truyền hình ngày 3/11. "Israel sẽ không cho phép đưa nhiên liệu tới Dải Gaza và phản đối chuyển tiền đến đây".

    Giới chức Israel cho biết hơn 240 người bị bắt trong vụ tấn công ngày 7/10 của Hamas. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel "sẽ không dừng lại tới khi giành chiến thắng", nêu rõ mục tiêu của nước này là "xóa sổ Hamas, giải thoát cho các con tin và khôi phục an ninh".

    Hình ảnh
    Xe tăng, binh sĩ Israel tham chiến tại Dải Gaza. Ảnh: IDF

    Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ông Blinken nói đã thảo luận với ông Netanyahu về ý tưởng "tạm ngừng bắn nhân đạo" để đảm bảo các con tin được trả tự do và cho phép chuyển hàng viện trợ cho dân thường tại Dải Gaza.

    "Chúng tôi tin rằng lệnh ngừng bắn nhân đạo tạm thời cùng các thỏa thuận trên thực địa nhằm tăng cường an ninh cho dân thường, cho phép cung cấp hỗ trợ nhân đạo hiệu quả và bền vững hơn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những nỗ lực nói trên", ông Blinken cho biết.

    Cả Mỹ và Israel đều loại trừ khả năng ngừng bắn toàn diện do lo ngại điều này cho phép Hamas tập hợp lại lực lượng và nhận tiếp tế. Nhà Trắng ngày 2/11 kêu gọi ngừng bắn "cục bộ, tạm thời" tại Dải Gaza để cho phép dân thường sơ tán và chuyển viện trợ nhân đạo đến khu vực.

    Chiến sự Israel - Hamas sắp bước sang tháng thứ hai. Sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10, Israel oanh tạc và pháo kích Dải Gaza, đồng thời triển khai xe tăng cùng binh sĩ tiến công khu vực.

    Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel, ngày 2/11 tuyên bố bộ binh nước này đã bao vây hoàn toàn Gaza City ở miền bắc Dải Gaza.

    Hình ảnh
    Vị trí Gaza City ở phía bắc Dải Gaza. Đồ họa: Al Jazeera

    Nguyễn Tiến (Theo AFP, Times of Israel)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 34 khách