Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói Hamas mất kiểm soát Dải Gaza
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói Hamas mất kiểm soát Dải Gaza

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 11 13, 2023 5:11 pm







    Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant tuyên bố Hamas không còn kiểm soát Dải Gaza và các tay súng đang rút về phía nam, nhưng không đưa ra bằng chứng.

    "Hamas đã mất kiểm soát Dải Gaza, các tay súng đang rút chạy về phía nam. Cư dân đang cướp phá những căn cứ của Hamas, họ không còn nhiều tin vào chính quyền tại đây", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói trên truyền hình hôm 13/11.

    Ông Gallant không đưa ra bằng chứng ủng hộ phát biểu trên. Hình ảnh đăng trên mạng xã hội cùng ngày cho thấy binh sĩ Lữ đoàn Golani của Israel tập trung trong tòa nhà hội đồng lập pháp ở Gaza City.

    Hình ảnh
    Binh sĩ Israel tại tòa nhà hội đồng lập pháp ở Gaza City hôm 13/11. Ảnh: Times of Israel

    Giới chức Hamas chưa bình luận về thông tin này.

    Bộ Quốc phòng Israel trước đó thông báo hạ thêm hàng loạt chỉ huy Hamas trong các cuộc không kích nhằm vào Dải Gaza. Trong số này có Yakub Ashur, chỉ huy đơn vị tên lửa chống tăng thuộc Lữ đoàn Khan Younis, cựu chỉ huy đơn vị tình báo Hamas Hamis Dababash và lãnh đạo cơ quan thông tin Lữ đoàn Rafah Munir Harb.

    Quân đội Israel nói rằng Hamas có khoảng 30.000 tay súng ở Dải Gaza trước cuộc tấn công ngày 7/10. Lực lượng này được chia thành 5 lữ đoàn theo từng khu vực, với tổng cộng 24 tiểu đoàn và 140 đại đội. Mỗi lữ đoàn Hamas có một đơn vị tên lửa chống tăng, bắn tỉa, công binh, phòng không và pháo phản lực, kèm theo mạng lưới cứ điểm và tiền đồn ở khu vực phụ trách.

    Hình ảnh
    Hành lang nhân đạo Israel thiết lập ở Dải Gaza. Đồ họa: WSJ

    Tel Aviv tuyên bố đang tập trung tấn công các chỉ huy lữ đoàn và tiểu đoàn, đặc biệt là những người đang triển khai ở phía bắc Dải Gaza. Quân đội Israel nói rằng những tiểu đoàn Hamas ở vùng này đã "hứng chịu tổn thất đáng kể" và khó lòng phát động những cuộc tấn công hiệp đồng quy mô lớn.

    Israel cuối tháng 10 đẩy mạnh hoạt động quân sự tại Dải Gaza nhằm trả đũa Hamas, bao vây Gaza City từ ngày 2/11 và điều các đơn vị tiến vào thành phố từ hai hướng. Nhà Trắng ngày 9/11 thông báo Israel đồng ý ngừng bắn 4 giờ mỗi ngày để cho phép người dân sơ tán khỏi vùng chiến sự về phía nam theo hành lang nhân đạo và chuyển viện trợ vào khu vực.


    Vũ Anh (Theo Times of Israel)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 20 khách