Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Sai lầm chiến thuật khiến chiến dịch phản công của Ukraine bế tắc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Sai lầm chiến thuật khiến chiến dịch phản công của Ukraine bế tắc

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 11 15, 2023 2:16 pm






    Việc áp dụng chiến thuật tấn công "chớp nhoáng" kiểu phương Tây khiến Ukraine chật vật trước phòng tuyến Nga và không thể tiến thêm khi mùa đông đến.

    Đại tướng Mark Milley, cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, hồi giữa tháng 9 cho rằng Ukraine chỉ còn hơn một tháng để tiến hành phản công, trước khi mưa, bùn lầy gây ảnh hưởng tới khả năng cơ động trên chiến trường.

    Tướng Valery Zaluzhny, tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine, ngày 1/11 thừa nhận cuộc phản công của nước này đang rơi vào "bế tắc", thêm rằng rất có thể Kiev sẽ không đạt được "bước đột phá ấn tượng" nào như mong đợi khi bắt đầu chiến dịch vào tháng 6.

    Dù Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine đang cân nhắc thay đổi chiến lược để có thể đẩy nhanh tốc độ tiến công trong thời gian tới, các chuyên gia quân sự cho rằng Kiev sẽ rất khó xoay chuyển được tình thế, khi Ukraine đang bước vào thời kỳ "bezdorizhzhia".

    Hình ảnh
    Binh sĩ Ukraine pháo kích mục tiêu Nga tại Zaporizhzhia hôm 7/11. Ảnh: Reuters

    Đây là thuật ngữ chỉ hiện tượng mặt đất trở nên lầy lội, nhão nhoét do ảnh hưởng của thời tiết. Hiện tượng này xuất hiện rõ nhất khi băng tan vào mùa xuân, nhưng cũng thường xảy ra sau những trận mưa lớn vào mùa thu.

    Được người Nga gọi là "rasputitsa", hiện tượng này ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ hành quân trên chiến trường, đặc biệt là với phe tấn công. Vào mùa này, hầu hết các loại xe quân sự chỉ có thể di chuyển trên đường nhựa, ngay cả xe tăng vốn được thiết kế để hoạt động trên địa hình gồ ghề.

    Bùn lầy cũng gây khó khăn cho quá trình hành quân bộ của binh sĩ. Khi trời lạnh hơn và mặt đất đóng băng, họ có thể di chuyển dễ dàng hơn, nhưng dễ bị đối phương phát hiện bằng mắt thường hoặc thiết bị tầm nhiệt khi di chuyển trên nền tuyết trắng. Lực lượng Nga ít bị ảnh hưởng hơn, do họ cố thủ trong các công sự, hầm hào được cách nhiệt và bảo vệ tốt.

    "Quân đội Ukraine sẽ không thể tiến hành bất cứ đợt tiến công đáng kể nào vào mùa đông. Chiến dịch phản công quy mô lớn của họ trên thực tế đã bị chặn đứng", Lewis Page, biên tập viên của Telegraph, nhận định. "Tấn công vào thời kỳ bezdorizhzhia là ý tưởng rất tồi tệ".

    Page và các chuyên gia quân sự nhận định chiến dịch phản công của Ukraine bế tắc do chiến thuật xung kích kiểu NATO mà họ áp dụng trong giai đoạn đầu của chiến dịch phản công, với kỳ vọng sẽ nhanh chóng áp đảo hệ thống phòng tuyến Nga để giành lại lãnh thổ, giúp kết thúc cuộc chiến trong vài tuần.

    Các chiến lược gia phương Tây cho rằng chiến thuật này dựa trên học thuyết "Bliztkrieg" (chiến tranh chớp nhoáng) từ hồi Thế chiến II, trong đó phe tiến công phát huy sức cơ động và hỏa lực của xe tăng, thiết giáp hiện đại để chọc thủng hệ thống phòng ngự đối phương, phát triển tiến công sâu hơn vào hậu tuyến địch.

    Để đáp ứng chiến thuật trên, Mỹ và đồng minh đã chuyển giao lượng lớn xe tăng, thiết giáp hiện đại cho Ukraine. Tính đến tháng 8, thời điểm thời tiết vẫn thuận lợi cho chiến dịch phản công, Kiev đã tiếp nhận tổng cộng 87 xe tăng Leopard và 14 chiếc Challenger, chưa kể số xe tăng sản xuất từ thời Liên Xô trong biên chế.

    "Họ sở hữu lượng xe tăng, thiết giáp có quy mô cỡ một sư đoàn, đủ để giành chiến thắng như lời các sĩ quan phương Tây nói", biên tập viên Page cho biết.

    Nhưng chiến thuật đánh nhanh, thắng nhanh của Ukraine sớm phá sản trước phòng tuyến Surovikin kiên cố của Nga ở mặt trận phía nam, với các bãi mìn dày đặc khiến xe tăng, thiết giáp mắc kẹt và làm mồi cho hỏa lực không quân, pháo binh. Các mũi xung kích nhanh chóng bị chặn lại trước chiến hào Nga, khiến Ukraine hứng chịu tổn thất nặng nề trong vài tuần đầu phản công.

    Thực tế này khiến các quan chức phương Tây thất vọng. Họ cho rằng nguyên nhân thất bại không phải là sai lầm về chiến thuật, hay do xe tăng, thiết giáp không còn hiệu quả trong chiến tranh hiện đại, mà là vì Ukraine đã không vận hành chiến thuật này một cách đúng đắn.

    "Họ nghĩ nếu sư đoàn thiết giáp trên được trao vào tay các sĩ quan phương Tây, kết quả sẽ khác hơn rất nhiều", Page cho biết. "Tuy nhiên, tôi không cho rằng họ có thể làm tốt hơn sĩ quan Ukraine".

    Hình ảnh
    Xe tăng Ukraine mắc kẹt trong bùn lầy hồi tháng 3. Ảnh: Lữ đoàn 28 Ukraine

    Các chuyên gia quân sự cho hay để có thể thực hiện thành công một chiến dịch tấn công chớp nhoáng kiểu "Bliztkrieg", xe tăng, thiết giáp trước hết phải vượt qua được phòng tuyến đầu tiên của đối phương. Đây là thử thách lớn với Ukraine hay bất cứ đội quân nào, do các phòng tuyến Nga rất kiên cố, được gài mìn dày đặc và có hỏa lực áp đảo.

    Để vượt qua phòng tuyến đối phương, về lý thuyết Kiev có thể chọn phương án đi vòng qua, giống như cách tướng Đức Heinz Guderian từng làm để đánh bại phòng tuyến Maginot nổi tiếng của Pháp hồi Thế chiến II.

    Lực lượng phòng thủ của Nga ở mặt trận phía đông mỏng hơn so với mặt trận phía nam, nên Ukraine có thể mở các cuộc tấn công lớn theo hướng này để gây sức ép lên khu vực biên giới của Nga, hoặc đi vòng để đánh úp phòng tuyến Surovikin từ phía đông.

    Cả hai phương án sẽ buộc Nga phải rút bớt lực lượng ở mặt trận phía nam, không thể tiếp tục gia cố các phòng tuyến, tạo điều kiện để Ukraine mở cuộc đột kích thật sự ở khu vực giữa Donetsk và biên giới với Nga.

    Tuy nhiên, phương án này trên thực tế không khả thi do các điều kiện ràng buộc từ phương Tây khi viện trợ vũ khí cho Kiev. Trong trường hợp lực lượng Ukraine xuyên thủng được phòng tuyến Nga ở phía đông, họ sẽ phải dừng lại ở khu vực biên giới, không thể tiến sâu hơn, do Mỹ và đồng minh không muốn Ukraine tấn công trực diện lãnh thổ Nga, lo sợ điều này có thể làm xung đột tại khu vực leo thang.

    Do đó, các cuộc tấn công của Kiev ở mặt trận phía đông chủ yếu chỉ nhằm phân tán lực lượng đối phương, trong khi hướng phản công chính vẫn là ở phía nam, nơi họ vấp phải các phòng tuyến kiên cố của Nga. "Ukraine buộc phải tấn công trên một mặt trận rất hẹp", Page nhận định.

    Theo biên tập viên này, việc phương Tây mất nhiều tháng mới chuyển giao xe tăng, thiết giáp cho Ukraine đã tạo điều kiện để Nga có thời gian xây dựng, củng cố phòng tuyến Surovikin, khiến cuộc phản công của Kiev càng thêm khó khăn.

    Tướng Zaluzhny hôm 1/11 cho biết kế hoạch ban đầu của Ukraine là tiến khoảng 30 km một ngày, tuy nhiên thực tế lực lượng nước này mới chỉ tiến thêm được tổng cộng 17 km sau gần 5 tháng phản công.

    "Đây không phải là thất bại quân sự của Ukraine. Phương Tây đã buộc họ phải chiến đấu với hai tay bị trói sau lưng. Việc họ đạt được một số bước tiến trong hoàn cảnh này đã là điều rất ấn tượng", Page nêu quan điểm.

    Hình ảnh
    Mặt trận phía nam và phía đông trong chiến dịch phản công của Ukraine. Đồ họa: RYV

    Để phá vỡ thế bế tắc hiện nay, Page cho rằng Mỹ và đồng minh cần phải chuyển giao cho Ukraine nhiều loại khí tài hiện đại hơn, đặc biệt là vũ khí tầm xa có độ chính xác cao. Kiev trước đó đã tiếp nhận tên lửa hành trình Storm Shadow/ SCALP và Tên lửa Lục quân Chiến thuật (ATACMS), song các loại vũ khí này đều có một số nhược điểm.

    Tên lửa Storm Shadow/SCALP phóng từ máy bay dễ bị phòng không Nga phát hiện và đánh chặn. Việc Ukraine dùng tên lửa Storm Shadow/SCALP tập kích thành công vào sở chỉ huy Hạm đội Biển Đen ở bán đảo Crimea hồi tháng 9 chủ yếu là nhờ lực lượng biệt kích đã tiến hành nhiều chiến dịch phá hoại trước đó, khiến hệ thống phòng không của Nga bị tổn thất và không thể phát hiện, đánh chặn tên lửa bay đến.

    Đầu đạn nổ xuyên đa tầng BROACH của tên lửa Storm Shadow/SCALP cũng được cho là không đủ mạnh để xuyên phá các hạ tầng trọng yếu như cầu Kerch, một trong các tuyến hậu cần chính của bán đảo Crimea.

    Tên lửa ATACMS mà Mỹ viện trợ cho Ukraine là phiên bản M39 cũ có tầm bắn chỉ 165 km, không đủ để vươn tới các mục tiêu nằm sâu trong hậu phương của Nga. Đầu đạn chùm của nó cũng không thể phá hủy cầu Kerch hay các mục tiêu kiên cố khác.

    Page cho rằng Kiev cần được chuyển giao phiên bản ACTAMS đời mới có tầm bắn 300 km, sử dụng đầu đạn uy lực, có sức xuyên phá cao để có thể thay đổi tình thế trên chiến trường. Chiến đấu cơ F-16 mà Ukraine sắp tiếp nhận cũng cần được trang bị các loại vũ khí hiện đại nhất, bao gồm tên lửa hành trình JASSM có tầm bắn xa hơn Storm Shadow/SCALP hàng trăm km, tùy thuộc vào phiên bản.

    Việc phương Tây lo ngại sẽ "chọc giận" Nga khi cung cấp vũ khí có khả năng thay đổi cục diện chiến trường cho Ukraine là điều không hợp lý. Bằng chứng là Kiev đã tiếp nhận hệ thống pháo phản lực HIMARS, xe tăng Challenger 2 và tên lửa Storm Shadow/SCALP, song Moskva không có động thái phản ứng mang tính leo thang như Mỹ và đồng minh lo sợ.

    "Đã đến lúc phương Tây ngừng để nỗi sợ hãi chi phối quyết định và tìm cách chấm dứt tình trạng bế tắc hiện tại, bằng việc thực hiện các bước đi vốn cũng không quyết liệt hơn những điều mà họ từng làm", Page nhận định.




    Phạm Giang (Theo Telegraph)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 18 khách