Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bang Colorado loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bang Colorado loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 12 19, 2023 5:41 pm







    Tòa thượng thẩm Colorado cho rằng cựu tổng thống Trump không đủ tư cách để tranh cử và loại tên ông khỏi phiếu bầu sơ bộ ở bang này.

    "Đa số thẩm phán cho rằng ông Donald Trump không đủ tư cách để giữ vị trí tổng thống theo Mục 3, Tu chính án thứ 14 của hiến pháp Mỹ", tòa thượng thẩm bang Colorado cho biết trong phán quyết ngày 19/12. "Do đó, nếu tổng thư ký bang Colorado ghi tên ông Trump lên phiếu bầu sơ bộ thì đây sẽ là hành động phạm luật".

    Phía ông Trump có thể kháng cáo với hạn chót là ngày 4/1/2024.

    Steven Cheung, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump, mô tả phán quyết của tòa Colorado là "hoàn toàn sai lầm". "Chúng tôi sẽ lập tức đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cáo Mỹ và yêu cầu hoãn phán quyết phi dân chủ sâu sắc này", ông nói.

    Tòa án Tối cao Mỹ là nơi phe bảo thủ đang chiếm ưu thế 6-3 trong số 9 thẩm phán.

    Hình ảnh
    Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tại tòa án New York ngày 7/12. Ảnh: AFP

    Phán quyết được đưa ra sau khi nhóm Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington (CREW) đệ đơn kiện lên tòa án Colorado hồi tháng 9, cho rằng cựu tổng thống Trump không đủ tiêu chuẩn để tranh cử theo Mục 3, Tu chính án thứ 14 của hiến pháp Mỹ.

    Điều khoản này cấm cá nhân giữ vị trí trong chính quyền nếu họ từng tham gia "nổi dậy hoặc nổi loạn" sau khi đã tuyên thệ ủng hộ và bảo vệ hiến pháp Mỹ.

    "Phán quyết hôm nay đã khẳng định những gì được nêu ra trong vụ kiện. Ông Trump là kẻ nổi loạn, tự khiến mình không đủ tư cách đảm nhiệm vị trí trong chính quyền vì có vai trò trong vụ bạo loạn tại Đồi Capitol ngày 6/1/2021. Tổng thư ký Colorado Jena Griswold phải loại ông ấy khỏi phiếu bầu sơ bộ bang. Điều này không chỉ mang tính lịch sử và chính đáng, mà còn cần thiết để bảo vệ tương lai nền dân chủ của đất nước", chủ tịch CREW Noah Bookbinder nói.

    Tòa sơ thẩm bang Colorado tháng 11 kết luận ông Trump "đã tham gia" vào cuộc bạo loạn Đồi Capitol, nhưng vẫn cho phép tên cựu tổng thống xuất hiện trên phiếu bầu bang này. CREW sau đó đã kháng cáo lên tòa thượng thẩm Colorado.

    Colorado được giới quan sát trung lập nhận định là bang an toàn của phe Dân chủ. Do đó, dù ông Trump có tên trên phiếu bầu hay không, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, có thể là Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, được dự báo thắng bang này.

    Ngoài Colorado, ông Trump còn đối mặt các vụ kiện tương tự ở bang Arizona, Michigan và Minnesota. Tòa án các bang này đều bác bỏ các nỗ lực nhằm loại cựu tổng thống khỏi phiếu bầu sơ bộ. Nhóm nguyên đơn ở bang Michigan đã kháng cáo lên tòa thượng thẩm bang hôm 18/12.


    Như Tâm (Theo AFP, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 15 khách